Trộm sưa bất thành, vứt biển số giả bỏ chạy

Hiện trường vụ chặt cây sưa. Ảnh: Hoài Thu
Hiện trường vụ chặt cây sưa. Ảnh: Hoài Thu
TPO - Vừa cưa đứt phần ngọn một cây sưa đỏ, phát hiện tổ tuần tra công an phường Nghĩa Tân đang tới, các đối tượng trộm sưa vội vàng tháo chạy, vứt lại biển số giả để qua mắt lực lượng chức năng khi tẩu tán. 

Ngày 10/4, tin từ Công an phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, khoảng 3h cùng ngày, đã xảy ra một vụ trộm sưa đỏ ở phía trước trạm y tế khu B phường Nghĩa Tân.

Vào thời điểm trên, tổ tuần tra thuộc Công an phường Nghĩa Tân phát hiện khoảng 3 đối tượng đang đốn hạ sưa. Thấy bóng dáng lực lượng chức năng, các đối tượng lập tức phóng xe bỏ chạy.

Theo một cán bộ điều tra, cây sưa bị trộm có đường kính khoảng 40cm. Các đối tượng đã cưa đứt phần ngọn, chuẩn bị đốn hạ thì bị phát hiện. Tại hiện trường, công an thu giữ hai bộ biển số ô tô giả.

Theo nhận định, có thể các đối tượng đã chuẩn bị sẵn biển số này để khi chở sưa đi tẩu tán sẽ gắn vào ô tô hòng qua mắt lực lượng chức năng. Được biết, cách đây khoảng 4 năm, “sưa tặc” đang cưa gần tới nửa thân cây thì bị động và tháo chạy. Sau đó, cây vẫn phát triển bình thường.

Sáng cùng ngày, công an phường đã báo cáo và bàn giao vụ việc cho Đội hình sự Công an quận Cầu Giấy, Phòng PC45 – Công an Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ

MỚI - NÓNG