Trộm xe đi cầm lấy tiền mua ma tuý

Trung với tang vật tại cơ quan điều tra
Trung với tang vật tại cơ quan điều tra
TPO - Sau khi trộm xe nhưng không bán được, Trung đã cầm cố xe ở tiệm cầm đồ với giá 30 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài và mua ma tuý.

Ngày 15/6, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết: cơ quan điều tra đã bắt Nguyễn Đức Trung (SN 1985, trú ở phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi trộm xe ô tô của người dân trên địa bàn phường Tân Tiến.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng ngày 9/2, Trung cùng với một người bạn tên Dũng (chưa rõ nhân thân lai lịch) đi lang thang trên đường Nơ Trang Gưh, thuộc phường Tân Tiến thì phát hiện chiếc xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero  đậu bên đường, không khóa cửa.

Bên trong xe có chìa khoá sẵn, nên cả hai đã lên xe, nổ máy lái xe đi xuống tỉnh Kiên Giang để tiêu thụ nhưng không bán được.

Đến ngày 19/2, cả 2 đã đưa xe đến một tiệm cầm đồ ở huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh cầm với giá 30 triệu đồng. Số tiền này họ chia nhau mua ma túy sử dụng và tiêu xài hết.

Được biết, Trung từng có một tiền án về tội hủy hoại tài sản và nghiện ma túy hơn 15 năm nay. Mỗi ngày Trung dùng hết 800 nghìn tiền mua ma túy.

Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng Trung.

MỚI - NÓNG