Trộm xe máy để lấy tiền nộp phạt vi phạm giao thông

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ngày 2/9, công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn khởi tố Lường Văn Bốn (SN  1994), trú tại thôn Bản Chuồi, xã Hiệp Hạ, huyện Lộc Bình về hành vi trộm cắp tài sản. 

Theo điều tra ban đầu, Bốn điều khiển xe mô tô từ nhà đi ra thị trấn Lộc Bình để tìm em trai. Do không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ xe nên bị CSGT công an huyện lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Trong túi không có tiền, đối tượng đã lấy trộm một chiếc xe mô tô dựng ven đường ở thị trấn Lộc Bình rồi điều khiển ra thành phố Lạng Sơn tìm nơi tiêu thụ; nhưng sau đó bị lực lượng chức năng bắt quả tang. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.