Trộm xe rồi điện thoại cho chủ đòi tiền chuộc

Sau khi dùng đoản bẻ khóa rồi trộm xe, kẻ trộm táo tợn đến nỗi… gọi điện cho chủ xe để yêu cầu chuộc!

Ngày 17-11, cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Trung Thành (SN 1986, quê huyện Mộ Đức,tỉnh Quảng Ngãi, ngụ thôn 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng) để tiếp tục lập hồ sơ xử lý hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lợi dụng sơ hở của chị Bùi Thị Hoàng (SN 1979, ngụ thôn 8, xã Bom Bo, Bù Đăng), Thành dùng đoản bẻ ổ khóa điện và trộm xe máy biển số 62H4 – 5021 của chị Hoàng.

Sau đó, Thành tra số điện thoại di động rồi gọi điện cho nạn nhân để nói muốn lấy lại xe phải đưa 3 triệu đồng! Ngay sau đó chị Hoàng báo công an và Thành bị tóm gọn.

Theo cơ quan điều tra, Thành nghiện ma túy nặng, có nhiều tiền án tiền án và liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Bù Đăng thời gian qua. Hiện Công an huyện Bù Đăng tiếp tục mở rộng điều tra các vụ trộm liên quan đối tượng Thành.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG