Trốn nợ bằng cách… kiện chủ nợ?!

Các xe buýt B80 của Cty Thái Hòa đang được tập kết tại bãi xe TX Đồng Xoài
Các xe buýt B80 của Cty Thái Hòa đang được tập kết tại bãi xe TX Đồng Xoài
TP - Nếu CQĐT không vào cuộc, con nợ trong bài viết này sẽ “câu giờ” bằng cách theo đuổi vụ kiện dân sự, và tranh thủ tẩu tán tài sản. Nếu có thua kiện, con nợ này vẫn là người “thắng”!

> Tự tử vì bị 'giam lỏng' ở nhà chủ nợ

Các xe buýt B80 của Cty Thái Hòa đang được tập kết tại bãi xe TX Đồng Xoài
Các xe buýt B80 của Cty Thái Hòa đang được tập kết tại bãi xe TX Đồng Xoài.

Sau 3 năm làm việc tại Cty TNHH Thái Hòa chuyên kinh doanh ô tô ( tại 100 Nguyễn Chí Thanh TP Buôn Ma Thuột), Nguyễn Trung Đoàn nghỉ việc lập Cty TNHH Phúc Gia Khang (PGK) tại TPHCM, sau đó mở thêm chi nhánh ở Bình Dương.

Lợi dụng quen biết chủ cũ là ông Trần Tiến Lợi- giám đốc Cty TNHH Thái Hòa, Đoàn nói dối ông Lợi đã mua 13 xe buýt B50 loại nhỏ, muốn đổi lấy 10 chiếc xe buýt B80 loại lớn Cty Thái Hòa đang sở hữu.

Nhận được 10 chiếc xe buýt B80 trị giá gần 6 tỉ đồng, Cty PGK của Đoàn triệt để sử dụng vào tuyến xe buýt Đồng Xoài - Thủ Dầu Một, nhưng không giao xe buýt nhỏ hoặc trả tiền cho ông Lợi.

Tháng 6-2009, Đoàn ký giấy xác nhận còn nợ Cty Thái Hòa 34.160 USD và hơn 4,68 tỉ đồng. Xác nhận vậy, Đoàn không trả nợ; bất ngờ tháng 1-2011, Đoàn khởi kiện Cty Thái Hòa với lý do “tranh chấp hợp đồng mua bán” tại TAND TP Buôn Ma Thuột.

Tuy nhiên, Tòa án này hiện đang tạm đình chỉ giải quyết vụ án, chờ kết quả của CQĐT.

Nhiều nguồn tin cho biết, Đoàn còn nợ nhiều tỉ đồng của nhiều nạn nhân khác, như Cty Xăng dầu Thành Lễ, Cty Xăng dầu Sông Bé, ông Vũ Thế Hoài… Còn các ông Nguyễn Văn Sơn, Lê Văn Hùng, Ngô Thành Khương thì bị Đoàn bán cho xe buýt B80 vẫn thuộc quyền sở hữu của Cty Thái Hòa, nên mất tiền mà chẳng lấy được xe.

Công an Đắk Lắk còn phát hiện PGK đã làm giả cà vẹt 10 chiếc xe buýt B80 (thuộc sở hữu của Cty Thái Hòa) để tiếp tục khai thác trục lợi, sau khi đợt cà vẹt trước hết hạn lưu hành.

Tài liệu về dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước của Nguyễn Trung Đoàn đã được Công an tỉnh Đắk Lắk chuyển cho Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra.

Đại tá Đoàn Quốc Thư, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk nhận định: Thủ đoạn mang dấu hiệu lừa đảo chiếm dụng tài sản của Nguyễn Trung Đoàn rất tinh vi. Hành vi trốn nợ theo kiểu “khởi kiện chủ nợ” mà Đoàn đang sử dụng rất cần báo chí cảnh báo!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".