Trốn truy nã sang Việt Nam điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến

Ba đối tượng người Hàn Quốc bị bắt giữ. Ảnh CTV
Ba đối tượng người Hàn Quốc bị bắt giữ. Ảnh CTV
TPO - Trong gần 1 năm trốn truy nã tại Việt Nam, ba đối tượng người Hàn Quốc vẫn tiếp tục điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến, thu lợi bất chính khoảng 18 tỷ Won (tương đương hơn 300 tỷ đồng).

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) – Bộ Công an vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và các đơn vị chức năng bắt giữ 3 đối tượng người Hàn Quốc theo lệnh truy nã quốc tế về tội "Vi phạm luật xúc tiến thể thao", gồm: Lee Hojun, 24 tuổi; Park Hyunjun, 25 tuổi và Choi Jungho, 24 tuổi.

Trước đó, Bộ Công an Việt Nam nhận được đề nghị xác minh, truy bắt 5 đối tượng truy nã quốc tế người Hàn Quốc nghi vấn đang ẩn náu tại Việt Nam của Interpol Seoul, Hàn Quốc. Sau một thời gian điều tra xác minh, cảnh sát phát hiện có 3 người đàn ông Hàn Quốc đến thuê phòng tại một khu chung cư cao cấp thuộc phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh. 

Ba người này có biểu hiện khả nghi, chỉ ra ngoài vào ban đêm… Ngay sau khi xác định 3 người đàn ông nêu trên chính là các đối tượng bị Cảnh sát Hàn Quốc truy nã, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ thành công.

Theo tài liệu ban đầu do cơ quan chức năng cung cấp, trong khoảng thời gian từ trung tuần tháng 8/2015 - 4/2016, các đối tượng đã thuê phòng tại Việt Nam, tổ chức cho những người Hàn Quốc đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp trên mạng internet, thu lời bất chính khoảng 18 tỷ Won (tương đương hơn 300 tỷ đồng).

Hiện C52 – Bộ Công an đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo thẩm quyền trước khi bàn giao cho Cảnh sát Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.