Trốn truy nã, tiếp tục bẻ khóa 2 xe SH trong một buổi sáng

Phụng và tang vật liên quan tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTĐ
Phụng và tang vật liên quan tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTĐ
TPO - Bị công an bắt quả tang đang phá khóa xe máy, Phụng vung dao chém tới tấp tổ công tác để tháo chạy, song đã bị bắt gọn. Sáng cùng ngày, đối tượng đã bẻ khóa trót lọt 1 xe SH khác.

Ngày 9/3, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Trần Văn Phụng (SN 1997, ở xã Thọ An, huyện Đan Phượng) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Phụng bị Công an quận Nam Từ Liêm truy nã về hành vi trộm cắp tài sản

Cơ quan điều tra cũng đang điều tra mở rộng, truy bắt đối tượng liên quan cùng Phụng trộm cắp xe máy.

Trưa 6/3, tổ công tác Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy phát hiện Phụng cùng một nam thanh niên đi xe máy, đeo khẩu trang kín mặt có biểu hiện nghi vấn. Phát hiện một chiếc xe SH không ai trông giữ trên vỉa hè đường Trần Đăng Ninh, Phụng chạy tới dùng vam phá khóa.

Tổ công tác Công an phường Dịch Vọng liền chạy tới vây bắt. Đối tượng đi xe máy cùng Phụng rồ ga bỏ chạy. Phụng rút dao nhằm tổ công tác chém tới tấp, tháo chạy sang đường đối diện. Chạy tới khoảng trống giữa 2 tòa nhà chung cư, Phụng bị công an quật ngã.

Phụng khai, trước khi bị bắt, sáng 6/3 Phụng cùng đồng bọn trộm cắp được 1 chiếc xe máy SH của người dân dựng trên vỉa hè ở phường Nghĩa Đô. Công an Dịch Vọng đã thu giữ lại chiếc xe SH này, bàn giao cho người bị mất.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.