Trốn truy nã vẫn tuồn 58 kg heroin vào Việt Nam

Trốn truy nã vẫn tuồn 58 kg heroin vào Việt Nam
TP - Bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Ly A Thếnh (SN 1975, ở Điện Biên) đã trốn sang Lào, thay tên đổi họ, rồi tiếp tục vận chuyển gần 58 kg heroin từ nước ngoài vào Việt Nam.

> Vợ lập ‘án ma túy’ đẩy chồng vào tù
> Phá đường dây bán ma túy cho thủy thủ

Ngày 29/5, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Ly A Thếnh cùng 2 bị can khác về hành vi mua bán trái phép gần 58 kg heroin và hơn 1,1 kg ma túy tổng hợp. Theo cáo trạng, năm 2006, Thếnh bị Công an tỉnh Điện Biên truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, Thếnh trốn sang Lào sinh sống và thay tên đổi họ thành Lee Chue Sor.

Tại nước bạn, Thếnh tiếp tục móc nối với một đối tượng hoạt động ma túy tên Xẻng Kẹo và được đối tượng này giao nhiệm vụ lo vận chuyển heroin từ Lào về Việt Nam. Nhận lời, Thếnh đã tìm, thuê Ly A Chứ (SN 1989, quê Sơn La, cũng sinh sống tại Lào) với giá 2.000 USD/chuyến.

Ngày 4/8/2012, Xẻng Kẹo lệnh cho Thếnh, Chứ đến điểm hẹn để bốc hàng, vận chuyển về Lào Cai giao cho khách. Sau khi giấu 60 bánh heroin và 60 gói ma túy tổng hợp vào bình nhiên liệu của xe Toyota Prado, Thếnh, Chứ và một đối tượng tên Boun Miher Khamtong (SN 1989, quốc tịch Lào) cùng nhau áp tải hàng về Việt Nam.

Đến sáng hôm sau, 3 đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam và bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Bộ Công an và Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp Bộ đội Biên phòng chặn bắt tại địa phận huyện Tân Lạc, Hòa Bình.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, CQĐT Bộ Công an làm rõ, từ tháng 5 – 8/2012, Thếnh và Chứ đã 5 lần vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam với tổng trọng lượng gần 58 kg heroin và 1,1 kg methamphetamine. Còn Boun Miher Khamtong đã 2 lần tham gia mua bán trái phép 24 kg heroin và 1,1 kg methamphetamine.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.