Trong 15 năm, khám phá 3.700 vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em

Trong 15 năm, khám phá 3.700 vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em
(TP – Hà Nội) - Hội nghị các quan chức cấp cao 6 quốc gia tiểu vùng sông Mê - Kông (gồm Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar) về thực hiện tiến trình sáng kiến phối hợp cấp Bộ chống buôn bán người (commit) đã khai mạc hôm qua tại Hà Nội.

Khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Tính, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: Chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức về số lượng người bị buôn bán đang gia tăng cả trong và ngoài tiểu vùng sông Mê - Kông.

Các vụ buôn bán người cho thấy bản chất ghê gớm của tội phạm này. Chính phủ Việt Nam luôn khẳng định quyết tâm và thực hiện các biện pháp cần thiết để kiềm chế, đẩy lùi và từng bước loại bỏ nạn buôn bán người, nhất là buôn bán phụ nữ, trẻ em…

Việc tấn công, triệt phá nạn buôn người ở Việt Nam đã thu được nhiều kết quả bước đầu. Từ năm 1991 đến nay, công an cả nước đã khởi tố điều tra khoảng 3.700 vụ, bắt giữ, khởi tố hơn 6.200 đối tượng phạm tội buôn bán phụ nữ, trẻ em. Tuy nhiên, số phụ nữ, trẻ em bị bán ra nước ngoài đã lên tới con số rất lớn. Chỉ tính riêng tại Trung Quốc, trong 10 năm qua đã có hàng ngàn phụ nữ, trẻ em Việt Nam bị buôn bán, bắt cóc, lừa gạt… đưa sang đây làm gái mại dâm hoặc bị ép làm vợ bất hợp pháp.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.