Trùm buôn lậu xuyên quốc gia trốn nã sang Trung Quốc

Đối tượng Thọ (thứ 2, bìa trái, đầu trọc) chuẩn bị bàn giao từ Trung Quốc về Việt Nam .Ảnh: Duy Chiến
Đối tượng Thọ (thứ 2, bìa trái, đầu trọc) chuẩn bị bàn giao từ Trung Quốc về Việt Nam .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Chiều 26/3, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, lực lượng Biên phòng, các ngành chức năng Lạng Sơn tổ chức tiếp nhận Trịnh Đức Thọ, một đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu thuốc bắc do Công an Trung Quốc trao trả.

Đối tượng Trịnh Đức Thọ (SN 1971, thường gọi là Thọ Vâu), trú tại số 9, đường Nguyễn Khắc Cần, khu đô thị Phú Lộc, khối 7, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là Giám đốc Công ty cổ phần Dược Lạng Sơn, bị truy nã về tội buôn lậu theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Được biết, đối tượng Thọ cùng với một số đối tượng tại tỉnh Lạng Sơn và Bắc Ninh tổ chức mua hàng từ Trung Quốc, thuê lái xe người Trung Quốc vận chuyển ra khu vực biên giới để vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ thông qua các đường mòn, lối mở biên giới

Hành vi của đối tượng Thọ đã phạm vào tội buôn lậu quy định tại Điều 188, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 14/12/2018, tại địa bàn xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an bắt quả tang 24 đối tượng đang thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép khoảng 100 tấn hàng hóa (phần nhiều là thuốc bắc) qua biên giới từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 7 xe ô tô tải (trong đó có 2 xe mang biển kiểm soát nước ngoài).

Khi vụ án đang điều tra, làm rõ, một số đối tượng đã nhanh chân trốn chạy.

Công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt. Ngày 7/3, nhận được thông tin đối tượng Trịnh Đức Thọ đang lẩn trốn ở Trung Quốc, thông qua cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin, ban ngành chức năng Việt Nam đã đề nghị Công an Trung Quốc xác minh, truy bắt Thọ và trao trả cho Việt Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận trùm buôn lậu Biên phòng và công an Lạng Sơn tổ chức bàn giao Trịnh Đức Thọ cho Bộ công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trùm buôn lậu xuyên quốc gia trốn nã sang Trung Quốc ảnh 1

Đoàn xe chở hàng lậu, chở khoảng 100 tấn hàng hóa nhập lậu bị Bộ Công an ngăn chặn, bắ giữ .Ảnh: TL

MỚI - NÓNG