"Trùm" heroin Trịnh Nguyên Thuỷ hầu toà

"Trùm" heroin Trịnh Nguyên Thuỷ hầu toà
TPO - Đúng 8 giờ sáng nay, 19/1, TAND tỉnh Sơn La đã khai mạc phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án Trịnh Nguyên Thuỷ và đồng bọn sản xuất, mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo dự kiến, phiên toà sẽ diễn ra trong khoảng 15 đến 20 ngày.

Khác với các phiên toà xét xử các vụ án ma tuý lớn diễn ra thời gian qua, vụ án Trịnh Nguyên Thuỷ và đồng bọn không được tổ chức tại trụ sở TAND tỉnh Sơn La. Địa điểm được chọn dùng làm nơi xét xử vụ án là Trung tâm Văn hoá thông tin triển lãm tỉnh Sơn La.

Từ nhiều ngày nay trước, CA tỉnh Sơn La đã xiết chặt các biện pháp đảm bảo an ninh khu vực xét xử. Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp CA tỉnh đã huy động lực lượng tuần tra, canh gác khu vực xét xử 24/24 giờ. Mọi hoạt động của Trung tâm cũng được tạm dừng trong thời gian 3 tuần.

Do mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, có tới 30 bị cáo nằm trong khung hình phạt cao nên công tác an ninh trật tự trong phiên toà đặc biệt lưu tâm.

Theo ông Hồ Vinh, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an, ngành Công an đã huy động hàng trăm chiến sĩ thuộc các đơn vị C17, C22 Bộ Công an phối hợp với Cảnh sát 113, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trại giam Công an Sơn La triển khai các phương án dẫn giải, bảo vệ bị cáo từ trại giam đến nơi xét xử, túc trực 24/24 giờ quanh khu vực phiên toà.

"Trùm" heroin Trịnh Nguyên Thuỷ hầu toà ảnh 1

Lực lượng cảnh sát được huy động bảo vệ vòng trong, vòng ngoài khu vực xét xử. (Ảnh Công Minh)

Hơn 7 giờ sáng nay, 31 bị cáo trong vụ án đã được lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp dẫn giải đến khu vực xét xử. Lực lượng cảnh sát cơ động CA tỉnh Sơn La cũng được huy động bảo vệ vòng trong, vòng ngoài khu vực xét xử.

Rất đông người dân thị xã Sơn La và người nhà các bị cáo cũng đã đến Trung tâm Trung tâm Văn hoá thông tin triển lãm tỉnh để theo dõi việc xét xử qua hệ thống loa phát thanh. Đây là vụ án ma tuý có số lượng bị cáo và mức độ nghiêm trọng nhất từ trước đến nay được xét xử ở thị xã này…

"Trùm" heroin Trịnh Nguyên Thuỷ hầu toà ảnh 2
Rất đông người dân thị xã Sơn La và người nhà các bị cáo cũng đã đến theo dõi việc xét xử (Ảnh: Công Minh)

Hiện HĐXX đang tiến hành thủ tục kiểm tra căn cước các bị cáo. Lần lượt 31 bị cáo, gồm Lê Văn Tình, Trịnh Nguyên Thuỷ, Đặng Văn Ấu, Nghiêm Đình Bồng… được đưa từ các hàng ghế lên trước vành móng ngựa để trả lời các câu hỏi của vị chủ toạ.

"Trùm" heroin Trịnh Nguyên Thuỷ hầu toà ảnh 3 "Trùm" heroin Trịnh Nguyên Thuỷ hầu toà ảnh 4
Lê Văn Tình (Ảnh Công Minh) Đặng Văn Ấu (Ảnh Công Minh)

Ông chủ trang trại Sơn Thuỷ nổi tiếng Hà Nội một thời Trịnh Nguyên Thuỷ hôm nay ra hầu toà trong trang phục quần âu, giày Tây, áo bludong hai màu đen đỏ.

Nhìn bề ngoài, trông Thuỷ có một số thay đổi so với lần tiếp xúc với PV báo Tiền Phong hồi “ông trùm” này còn bị giam tại Trại tạm giam CA tỉnh Phú Thọ, cuối năm 2005.

"Trùm" heroin Trịnh Nguyên Thuỷ hầu toà ảnh 5
Trịnh Nguyên Thuỷ trả lời các câu hỏi của HĐXX. (Ảnh: Công Minh)

Thuỷ gầy hơn và trông già hơn với hàng râu quai nón khá rõ trên khuôn mặt. Vẫn với chất giọng nhẹ và đều, Thuỷ trả lời rất rành rọt các câu hỏi của HĐXX về lý lịch bản thân…

Theo lịch dự kiến phiên toà, trọn ngày hôm nay, HĐXX sẽ tiến hành các thủ tục kiểm tra căn cước các bị cáo và tuyên đọc cáo trạng… Phiên toà sẽ diễn ra liên tục, kể cả trong những ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ (nếu có); sẽ không nghỉ giải lao giữa giờ trong các buổi xét xử.

Ngày mai, thứ bảy (20/1), HĐXX sẽ tiếp hành xét hỏi nhóm bị cáo đầu tiên về hành vi sản xuất heroin, gồm Trịnh Nguyên Thuỷ, Đặng Văn Ấu, Nghiêm Đình Bồng, Lê Văn Tình.

Kết thúc điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố 33 bị can trong vụ án Trịnh Nguyên Thuỷ, về các hành vi sản xuất và mua bán trái phép chất ma tuý.

Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại chữa bệnh, bị can Nguyễn Anh Học đa chết vì bệnh AIDS; một bị can khác là Pùa A Chứ đã bị thi hành án tử hình trong giai đoạn 1 “chuyên án 1 tấn heroin”.

Kết quả, ra hầu toà hôm nay chỉ còn tổng số 31 bị cáo, bị Viện KSND Tối cao truy tố về các tội sản xuất và mua bán trái phép ma tuý.

Công Minh

MỚI - NÓNG