Trùm lắc sa lưới

Trùm lắc sa lưới
Một đường dây Ecstasy từ Hồng Công qua TP Hải Phòng vào TPHCM và từ Campuchia vào TPHCM tiêu thụ vừa bị triệt phá. Ngay sau khi tập đoàn thuốc lắc này bị phá vỡ, giá bán thuốc lắc trên thị trường đen tăng giá 100%.

0 giờ ngày 4/4/2005, các trinh sát đã ập vào khách sạn Thủy Trúc, P. 12, Q. 10, TPHCM phong tỏa căn phòng gồm 3 nữ, 2 nam đang trong trạng thái lắc điên loạn. Trong số đó có Huỳnh Thanh Hải  - mắt xích cuối cùng của đường dây buôn bán thuốc lắc có quy mô lớn tại TPHCM.

Hồi cuối tháng 3/2005, CA quận Bình Thạnh bắt quả tang hơn 100 đối tượng sử dụng thuốc lắc tại quán Karaoke Song Ngọc. Ngày 4/2, tại quán cà phê Thiên Đường (số 214B Lý Chính Thắng, quận 3) trinh sát đã bắt quả tang Vũ Minh Đào (SN 1958, thường trú Hải Phòng; tạm trú KP 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 12) tàng trữ hơn 2.000 viên thuốc lắc. Đây là đối tượng chính trong đường dây cung cấp thuốc lắc từ Hồng Công về thành phố tiêu thụ

"Nữ quái khác" tên là Nguyễn Thị Kim Tuyết (SN 1976 tại Kiên Giang, tạm trú tại P. Tân Định, Q. 1) hàng đêm tiêu thụ 200 - 300 viên thuốc lắc đã bị CA tóm gọn khi rục rịch trả phòng đang thuê và chuyển chỗ ở mới.

Vào lúc 23 giờ ngày 10/3, tại ngã tư Vĩnh Viễn, Nguyễn Tri Phương, phường 4, Q. 10, các trinh sát bắt quả tang Tuyết đã tàng trữ gần 398 viên Ecstasy; 550 USD, 7 triệu đồng, 3 điện thoại di động, đặc biệt là 7 cuốn sổ ghi chép các hoạt động mua bán thuốc lắc trên địa bàn thành phố.

Khám xét nơi ở của thị, CA thu giữ thêm một lượng ma túy tổng hợp. Tuyết còn cung cấp thuốc lẻ cho các con nghiện ở quán bar, vũ trường. Tuyết và người tình - Trần Văn Quỳnh (SN 1960, ngụ tại TP. 14, Q. 5) tách thành hai đường dây riêng. Nguồn hàng của Tuyết là do Lê Văn Tiền (ông Năm cung cấp).

Từ khi bắt Tuyết, CA đã lần ra đường dây từ sự trùng lặp với một nhân vật có tên là "ông Năm". Chiều 11/3, Nguyễn Minh Trung (tự Tùng), một đệ tử của "ông Năm" bị bắt tại đường Sư Vạn Hạnh, quận 10. Đêm 12/3, Đặng Văn Thuận đã bị bắt khi vận chuyển ma túy. Rồi đêm 13/3, Lê Văn Tiền (SN 1959 tại An Giang) đã bị bắt quả tang với gần 3.200 viên Ecstasy thu giữ và 37 gói hàng đá (Ice).

Lê Văn Tiền - trùm lắc đã có 3 tiền án. Năm 2002, khi vừa ra tù Lê Văn Tiền đã cùng Nguyễn Văn Tiến thiết lập đường dây vận chuyển Ecstasy từ Campuchia về Việt Nam. Trên thị trường thuốc lắc, loại nào mới ra, bọn chúng đều có công nghệ làm khuôn ép.

Chuyên án 114 E đã triệt phá thành công cùng lúc 3 đường dây tiêu thụ, cung cấp thuốc lắc trên địa bàn thành phố, bắt giữ 15 đối tượng. Tổng cộng tang vật thu giữ bao gồm: 6.151 viên Ecstasy các loại (trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng) cùng hàng trăm triệu đồng tiền mặt, hơn  6.000 USD... và nhiều phương tiện phạm tội khác.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.