Băng “xã hội đen” ở Nha Trang:

'Trùm sò' Ánh Phú hầu Toà

'Trùm sò' Ánh Phú hầu Toà
TP - Sáng 18/12, lần đầu tiên, trùm cho vay nặng lãi Trần Thị Hoàng Ánh (Ánh Phú), Nguyễn Ngọc Thành Hạnh (Hạnh Nhật) và 11 đàn em đã bị đưa ra trước vành móng ngựa của TAND thành phố Nha Trang xét xử về tội “cố ý gây thương tích”.
'Trùm sò' Ánh Phú hầu Toà ảnh 1
Ánh Phú và Hạnh Nhật (hàng đầu, từ trái sang) tại phiên tòa

Ánh Phú và Hạnh Nhật vốn có mâu thuẫn trong quan hệ làm ăn với bà Huỳnh Thị Thạch ở 54 Phan Đình Giót, Nha Trang.

Tối 17/5/2006, Hạnh Nhật đã cho đàn em đập phá tiệm massage Bích Tuyền của bà Thạch ở 6Ô đường Hùng Vương, Nha Trang (do vụ này, ngày 18/9/2007 Hạnh Nhật đã bị TAND Nha Trang tuyên phạt 5 năm tù giam về tội “huỷ hoại tài sản”).

Theo cáo trạng của VKSND Nha Trang, Ánh Phú nghe tin bà Thạch đưa tiền cho Phạm Anh Duy (Mái gầm) và Trần Văn Thức sang Campuchia mua súng về trả thù mình, nên bàn với Hạnh Nhật cho đàn em chém Duy (Mái gầm) để dằn mặt bà Thạch.

Khoảng 1 giờ 00 ngày 15/7/2006, đàn em của Hạnh Nhật là Nguyễn Đức Duy (Cu Ty) thấy bà Thạch ngồi ăn phở cùng Duy (Mái gầm) ở quán số 35 đường 2/4, phường Vạn Thắng, Nha Trang. Duy (Cu Ty) gọi đồng bọn cùng đến quán phở, dùng mã tấu chém Duy (Mái gầm) nhiều nhát cho đến khi anh ta nằm bất động.

Sau khi biết tin Duy (Mái gầm) bị chém, Ánh Phú đưa cho Hạnh Nhật 50 triệu đồng và cho Duy (Cu Ty) 3 triệu đồng, bảo Duy đi trốn. Theo kết luận giám định pháp y, Phạm Anh Duy bị thương tật vĩnh viễn, tỷ lệ 43%.

MỚI - NÓNG