Bị can Trần Trung Hiếu tại CQĐT. |
Theo CQĐT, ngày 7-4, Trần Trung Hiếu qua môi giới đã dùng vũ lực ép buộc cháu Lò Thị S giao cấu với Hiếu tại nhà nghỉ Gia Bảo tổ 52, khu 4B, phường Cao Xanh. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại và bị lộ, Hiếu đã bỏ trốn.
Theo điều tra ban đầu, hai cháu Lò Thị S., SN 1995, và Lò Thị P., SN 1994, cùng trú tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên, đã bị Đàm Văn Hợi, SN 1985, đăng kí hộ khẩu tại Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Yên Bái và Quàng Thị Ánh, SN 1990, thường trú tại Mường Mùn, Tuần Giáo, Điện Biên, bắt cóc đưa tới Quảng Ninh, ép bán dâm.
Hai đối tượng Hợi và Ánh đã môi giới để Trần Trung Hiếu mua dâm cháu Lò Thị S tại nhà nghỉ Gia Bảo ngày 7-4. Ngày 8-4, Công an TP Hạ Long bắt khẩn cấp và khởi tố Hợi và Ánh về tội bắt ép trẻ em bán dâm. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai ra vị khách mua dâm cháu S.
Theo Công an TP Hạ Long, Trần Trung Hiếu đã có một tiền sự, và là đối tượng chuyên khai thác than trái phép. Hiếu không chỉ tổ chức khai thác than tại nhà, mà còn khai thác với quy mô lớn, thậm chí thuê cả công nhân nước ngoài để đào than. Để ngụy trang hành vi khai thác than trái phép ngay tại nhà của mình ở tổ 60, khu 5 phường Cao Xanh, Hiếu đã xây dựng căn nhà cấp 4 với diện tích hơn 200m2.
Xung quanh nhà, Hiếu xây hệ thống tường bao hết sức kiên cố, cao đến 3-4 m, dày hàng mét. Mới đây, UBND TP Hạ Long đã tổ chức cưỡng chế công trình sử dụng để khai thác than trái phép này của Trần Trung Hiếu tại khu 4B, phường Cao Xanh.