Trưng biển 'xe nhà báo', chở hàng không rõ nguồn gốc

Chiếc xe tải gắn mác xe nhà báo.
Chiếc xe tải gắn mác xe nhà báo.
TPO - Tài xế gắn tấm biển có dòng chữ "Xe nhà báo" ở phía đầu xe để chở 23 bao tải giấy đề can và 40 thùng van khóa gas không rõ nguồn gốc.

Tổ công tác Đội CSGT số 5, Công an Hà Nội cho biết, khi làm nhiệm vụ trên tuyến QL5 vào ngày 26/5, họ phát hiện xe tải mang BKS 29C - 415.02 vi phạm giao thông và chở 23 bao tải giấy đề can, 40 thùng van khoá gas không rõ nguồn gốc.

Toàn bộ số hàng trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số xuất xứ. Đội CSGT số 5 đã bàn giao toàn bộ số hàng trên cho công an quận Long Biên điều tra, xử lý.

Đáng nói hơn, ở kính trước của chiếc xe này có gắn một tấm biển giấy in “xe nhà báo”. Lực lượng CSGT nhanh chóng xác định phù hiệu trên là giả mạo.

Được biết, người điều khiển xe là Nguyễn Mạnh Trung. Trung được cho là sử dụng biển giấy in "xe nhà báo" với mục đích qua mặt cơ quan chức năng.

Trưng biển 'xe nhà báo', chở hàng không rõ nguồn gốc ảnh 1

Gắn mác xe thư báo để vận chuyển hàng không có hóa đơn, chứng từ.

Trước đó vào tối 17/5, tổ công tác Đội CSGT số 5 đã phát hiện xe tải BKS 15C - 182.67 gắn mác xe thư báo do Nguyễn Ngọc Đức (SN 1982, ở Hải Phòng) điều khiển, chở 24 kiện vải và bao tải quần áo. Toàn bộ số hàng trên đều không có hoá đơn chứng từ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.