Trung Quốc: Nhân viên ngân hàng biển thủ 6 triệu đô la

Trung Quốc: Nhân viên ngân hàng biển thủ 6 triệu đô la
(TPO) Zhai Changping, nhân viên đánh máy của chi nhánh ngân hàng Trung Quốc (BOC) Dalian ở tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vì tội biển thủ 6 triệu đô la.
Trung Quốc: Nhân viên ngân hàng biển thủ 6 triệu đô la ảnh 1
Yu Zhendong bị cảnh sát bắt giữ vì tội biển thủ tiền

Ngày 21/1, chi nhánh Dalian của ngân hàng BOC đã thông báo với cảnh sát về việc Zhai đã biển thủ một khoản tiền quỹ lớn của ngân hàng và bỏ trốn. Số tiền biển thủ này được Zhai rút ra từ các khoản quỹ cho vay hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp. Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, Bộ An ninh công cộng đã phát lệnh truy nã Zhai trên toàn quốc.

Ngày  21/3, Zhai bị bắt giữ tại tỉnh Heilongjiang (phía Đông Bắc Trung Quốc) và sau đó bị giải về Dalian ngày 24/3.

Theo điều tra của cảnh sát Zhai đã bắt đầu có hành động biển thủ công quỹ từ năm 1999 khi làm việc với tư cách nhân viên đánh máy hợp đồng. Công việc chính của Zhai là nhập dữ liệu vào hệ thống máy tính để quản lý.

Hiện cảnh sát tiếp tục tiến hành điều tra để làm rõ phương thức rút tiền của Zhai cũng như tìm hiểu xem có ai thông đồng với tên tội phạm này trong việc rút tiền hay không.

Trước vụ án của Zhai, Yu Zhendong cựu Chủ tịch chi nhánh ngân hàng Trung Quốc ở Quảng Đông cũng bị cảnh sát bắt giữ vì tội biển thủ  một số tiền lớn từ năm 1993 đến 2001. Sau khi bị cảnh sát điều tra, Yu đã chạy trốn sang Mỹ nhưng sau đó bị cảnh sát Mỹ bắt giữ hồi năm 2003, theo yêu cầu của cơ quan công an Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.