Trung tá cảnh sát hy sinh trên sông Đáy khi xử lý 'cát tặc'

Cảnh sát đường thủy Ninh Bình trong một lần tuần tra. Ảnh: Phương Vy/VnExpress
Cảnh sát đường thủy Ninh Bình trong một lần tuần tra. Ảnh: Phương Vy/VnExpress
Trong lúc xử lý tàu hút cát trái phép, bất ngờ tàu chìm khiến trung tá cảnh sát giao thông đường thủy Ninh Bình hy sinh.

Ngày 25/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc khiến trung tá Đặng Tuấn Anh, Đội phó Cảnh sát giao thông đường thủy hy sinh khi làm nhiệm vụ trên sông Đáy.

Trước đó tối 23/6, tổ công tác Cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp cùng Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an Ninh Bình) tuần tra trên sông Đáy. Khi tới xã Hồi Ninh (Kim Sơn, Ninh Bình) giáp ranh xã Nghĩa Phú (Nghĩa Hưng, Nam Định), tổ công tác bắt giữ 4 tàu khai thác cát trái phép.

Trên đường di lý những tàu vi phạm về trụ sở Đội Cảnh sát giao thông đường thủy để xử lý thì gặp thời tiết xấu, con tàu của ông Nguyễn Văn Kiên (xã Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định) bị chìm.

Hai cảnh sát làm nhiệm vụ giám sát con tàu là trung tá Đặng Tuấn Anh và đại úy Vũ Mạnh Hùng (Đội Cảnh sát giao thông đường thủy) cùng gặp nạn. Trung tá Tuấn Anh mất tích, còn đại úy Hùng bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình.

Sáng 24/6, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể trung tá Tuấn Anh gần khu vực con tàu vận tải bị chìm. Hôm nay, Công an tỉnh phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho trung tá Đặng Tuấn Anh tại quê nhà.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.