Trừng trị những kẻ giết người dã man vì hủ tục

Trừng trị những kẻ giết người dã man vì hủ tục
Báo Tiền Phong số 231 ra ngày 18/11/2004, có đăng bài: “Chết oan chỉ vì bị nghi “thư thuốc độc” hại người”, phản ánh: Tháng 8/2004, do nghi ngờ anh AThun dùng thuốc độc thư  ATáo chết, khoảng 50 người dân làng ĐăkRaoNhỏ, xã PôKô, huyện Đăk Tô (Kon Tum) do A Nur và Y Ngúk cầm đầu đã đánh “hội đồng” A Thun.

Đánh chán trong chòi, một số kẻ quá khích hè nhau lôi AThun ra suối Đăk Mo, nhấn xuống nước. ANur còn làm thòng lọng cho vào cổ AThun để lôi đi xuống suối. AThun bị đánh và dìm cho đến chết.

Đứng trước vành móng ngựa là các bị cáo: ADil(1968), Anur(1984), AOanh(1982), AXắt(1984), AHo(1983), ATrí(1978), AHểh(1979), ANĩu (1984) và AChê(1973). Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt 9 bị cáo trên với tổng mức án là 77 năm tù giam, bị cáo có mức án cao nhất là 10 năm tù và thấp nhất là 7 năm tù giam.

MỚI - NÓNG