Trung tướng Trần Văn Độ: Tăng cường trách nhiệm người tiến hành tố tụng

Trung tướng Trần Văn Độ: Tăng cường trách nhiệm người tiến hành tố tụng
TP - Trung tướng Trần Văn Độ, Phó Chánh án TANDTC, khẳng định, án sai thì phải sửa, oan là phải bồi thường, trách nhiệm về pháp lý của tái thẩm và giám đốc thẩm đều như nhau.

> Vụ 'án oan 10 năm': Tòa phúc thẩm chịu trách nhiệm chính
> Sẽ xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm oan sai

“Muốn hạn chế sai sót trong hoạt động tố tụng có rất nhiều vấn đề cần làm. Theo đó, pháp luật tố tụng phải hoàn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của người chấp hành tố tụng. Nâng cao trình độ, trách nhiệm của những cán bộ điều tra, kiểm sát, tòa án. Điều quan trọng nhất theo tôi là tất cả người dân phải có ý thức đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Trong vụ án này một số người chứng kiến ngay từ đầu nhưng lại không tố giác tội phạm, dẫn đến sai lệch vụ án” - tướng Độ nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG