Trung úy CSGT bị ‘quái xế’ tông tử vong

TPO - Trong lúc tuần tra kiểm soát theo kế hoạch, trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân (Cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Hóc Môn, TPHCM) đã bị "quái xế" tông tử vong.

Ngày 3/1, Công an TPHCM cho biết, trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Hóc Môn) đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Trước đó, trung úy Nhân bị đối tượng chạy xe gây rối trật tự công cộng tông thẳng xe vào người trong khi thi hành công vụ.

Sự việc xảy ra vào đêm 31/12/2019, trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân cùng các thành viên trong Tổ công tác 363 - Công an huyện Hóc Môn tuần tra xử lý vi phạm theo kế hoạch. Khi nhận được tin báo có nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên tuyến Quốc lộ 22 thì tổ công tác đến kiểm tra.

Trung úy CSGT bị ‘quái xế’ tông tử vong ảnh 1 Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc CATP thắp hương tưởng niệm cán bộ hi sinh. Ảnh CA

Khi đến nơi, Tổ công tác 363 phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển từ 8-10 xe mô tô lưu thông thành đoàn với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô trên đường Song hành Quốc lộ 22. Thấy cảnh sát, các đối tượng bỏ chạy, riêng 2 đối tượng còn lại tông xe thẳng vào lực lượng cảnh sát khiến trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân bị thương nặng. Dù được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đến ngày 2/1 trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân đã qua đời.

Hiện đối tượng tông xe vào Tổ công tác 363 là Nguyễn Thành Long (21 tuổi, trú quận 12) đã bị Công an huyện Hóc Môn tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.