Trước khi hiếp dâm bắt nạn nhân mồi lửa để đập đá

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Chiều 9/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương), cho biết: vừa tạm giữ đối với Trần Hữu Phương (37 tuổi, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) về hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 2/12, Trần Hữu Phương rủ chị Phạm Thị Thành (26 tuổi, quê huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đến một ngôi nhà thuộc khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An) chơi.

Vì sợ Phương là “đại ca giang hồ”, Thành rủ thêm chị B.T.H. (21 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) đi cùng. Tại đây, Phương nói Thành và chị H lên gác cùng xem ti vi.

Khoảng 15 phút sau, đối tượng này xuống gác yêu cầu chị Thành xuống nấu mì gói ăn khuya nhưng thực tế bắt buộc Thành phải quay về phòng trọ.

Còn lại hai người, Phương lên gác sử dụng ma túy đá và ép chị H châm lửa để đập đá. Trong lúc hoảng sợ, chị H. đã làm theo yêu cầu của Phương. Sau đó, đối tượng dọa giết chị H. để ép nạn nhân quan hệ tình dục.

Nhận định đây là đối tượng hình sự, côn đồ hung hãn nên Công an thị xã Thuận An đã nhanh chóng tập trung lực lượng truy bắt Phương. Qua truy xét đến khoảng 16h ngày 8/12, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng này. Phương thừa nhận hành vi trên và khai nhận, đã từng có tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo C.Bình

Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.