Trưởng công an bị 'cẩu tặc' đánh dập xương tay

Hiện trường nơi ông Tuệ bị hành hung
Hiện trường nơi ông Tuệ bị hành hung
Trong lúc chặn xe kiểm tra, một trưởng công an xã ở Thanh Hóa đã bị hai tên trộm chó dùng hung khí tấn công đến bất tỉnh.

Sáng 30/6, ông Tống Viết Tùy, chủ tịch UBND xã Hà Lan (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) cho biết, một vụ cẩu tặc tấn công người thi hành công vụ vừa xảy ra tại địa phương. Nạn nhân là ông Dương Duy Tuệ (31 tuổi, Trưởng công an xã Hà Lan). Cán bộ này bị chém trọng thương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 26/6. Theo đó, sau khi nhận được thông tin người dân thôn Xuân Nội (xã Hà Lan) báo bị trộm chó, ông Tuệ cùng một cán bộ địa phương chạy xe máy xuống tìm hiểu sự việc.

Khi đang trên đường đi đến đầu thôn Xuân Nội, trưởng công an xã Hà Lan bất ngờ nhìn thấy 2 thanh niên chạy xe máy chở theo một bao tải đựng con chó còn sống nên đã ra chặn đường kiểm tra.

Lúc này, hai kẻ trộm chó đã bất ngờ dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu, mặt và cánh tay ông Tuệ.

Khoảng 15 phút sau, người đi cùng ông Tuệ đã gọi điện báo về chính quyền địa phương. Một trong hai “cẩu tặc” là Lê Văn Thức (29 tuổi, ở xã Thành Lộc, Hậu Lộc) đã bị bắt tại chỗ.

Sau khi có sự can thiệp của công an thị xã Bỉm Sơn, ông Tuệ đã được chuyển ra bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đặc biệt, cánh tay trái của nạn nhân bị đánh dập xương và đang chờ mổ.

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Hà Lan xảy ra hàng chục vụ trộm chó khiến người dân rất bức xúc.

Theo Duy Cảnh

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.