Trưởng khoa gặp sinh viên tố bị gạ tình để xác minh

Trưởng khoa gặp sinh viên tố bị gạ tình để xác minh
TPO - Chiều nay (7-7), ông Trần Văn Trúc - Trưởng Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Tây Nguyên đã có buổi tiếp xúc với sinh viên C.T.D để xác minh đơn tố cáo của em về việc người hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp đã nhiều lần nhắn tin, gạ gẫm ép em vào nhà nghỉ

> Công an vào cuộc vụ giảng viên gạ tình
Giảng viên bị tố gạ tình sinh viên

TPO - Chiều nay (7-7), ông Trần Văn Trúc - Trưởng Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Tây Nguyên đã có buổi tiếp xúc với sinh viên C.T.D để xác minh đơn tố cáo của em về việc người hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp đã nhiều lần nhắn tin, gạ gẫm ép em vào nhà nghỉ

C.T.D. - cô nữ sinh viên tố cáo bị giảng viên gạ gẫm vào nhà nghỉ (ảnh trái) và ông N - người bị tố cáo (ảnh phải)
C.T.D. - cô nữ sinh viên tố cáo bị giảng viên gạ gẫm vào nhà nghỉ (ảnh trái) và ông N - người bị tố cáo (ảnh phải).
 

Liên quan đến vụ C.T.D (SN 1989) sinh viên năm cuối Khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Tây Nguyên tố cáo ông Trần Xuân Ninh - Trưởng phòng Tài vụ Kế toán kiêm giảng viên của trường, người hướng dẫn em làm luận văn tốt nghiệp đã nhiều lần nhắn tin, gạ gẫm tạo áp lực để ép em vào nhà nghỉ, chiều nay (7-7), ông Trần Văn Trúc, Trưởng Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tây Nguyên đã có buổi tiếp xúc với em C.T.D để xác minh đơn tố cáo.

Theo ông Trúc, việc D. tố cáo ông Ninh khoa không đủ thẩm quyền giải quyết. Ngoài ra, ông Trúc còn muốn D. hiểu, nếu thật sự có việc như em đã tố cáo thì đó chỉ là sai phạm của một cá nhân “con sâu làm rầu nồi canh”, còn Nhà trường và các thầy cô khác trong trường vẫn là nơi đáng tin cậy của sinh viên.

Về việc cấp bằng tốt nghiệp ông Trúc khẳng định sẽ diễn ra bình thường. D cho biết, ngày 5-7, em đã gửi đơn tố cáo ông Ninh đến lãnh đạo trường Đại học Tây Nguyên. Trong đơn, em D. vẫn khẳng định rằng ông N đã nhiều lần nhắn tin dụ dỗ, thậm chí ép em vào nhà nghỉ.

Vạn Tiếp

Theo Viết
MỚI - NÓNG