Tiêu cực ở Phòng Thi hành án TPHCM:

Trưởng phòng tự nhận hình thức kỷ luật... khiển trách

Trưởng phòng tự nhận hình thức kỷ luật... khiển trách
TP - Ngày 16/10, nguồn tin từ Phòng Thi hành án (THA) TPHCM cho biết, mới đây cơ quan này đã có cuộc họp  nhằm kiểm điểm trách nhiệm ông Lương Vĩnh Phúc  - Trưởng phòng  vì có liên quan tới các vụ việc tiêu cực, trong đó có vụ THA dân sự ở Cty Epco. 

Ông Phúc đã đọc bản kiểm điểm nhưng không thừa nhận trách nhiệm là người có liên quan trực tiếp tới các vụ tiêu cực.

Cuối cùng, ông Phúc tự đề xuất hình thức kỷ luật đối với mình là Khiển trách!

Một thành viên trong cuộc họp đã không đồng tình với bản kiểm điểm của ông Phúc và cho rằng cần xử lý “mạnh tay” hơn với sai phạm tại THA TPHCM, đồng thời cũng đề nghị cơ quan điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Ngoài việc ông Phúc phải chịu trách nhiệm liên đới thu hồi số tiền trên 1,2 tỷ đồng đã thu và chi trả không đúng để giao lại cho Cty Epco để đảm bảo thi hành bản án của TAND tối cao, trong vụ việc chấp hành viên Bùi Liên Hiệp vừa bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam (ngày 13/10) cũng có phần trách nhiệm khá rõ của ông Phúc.

Cụ thể, việc tổ THA của Bùi Liên Hiệp “mạnh tay” tự ý cho 5 hộ dân chuộc lại 30.000m2 đất của Cty Epco tại quận 2 có bút phê đồng ý của ông Phúc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.