Trưởng thôn chiếm dụng tiền tỷ, rồi chuồn khỏi thôn

Trưởng thôn chiếm dụng tiền tỷ, rồi chuồn khỏi thôn
TP - Ngày 11-1, Viện KSND huyện Phú Hòa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Khương (46 tuổi), nguyên trưởng thôn Phong Hậu (Hòa Hội, Phú Hòa) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hai năm 2011-2012, trưởng thôn Khương được phân công là tổ trưởng tổ vay vốn thôn Phong Hậu. Lợi dụng tín nhiệm của người dân, ông Khương chiếm dụng hơn 243 triệu đồng tiền gốc và lãi vay của 46 hộ dân.

Ngoài ra, lợi dụng chức trưởng thôn, ông Khương còn mượn tiền, vàng của 34 hộ dân, lên tới hơn 1,3 tỷ đồng. Ông Khương đã rời khỏi nơi cư trú, cũng không liên lạc với gia đình kể từ tháng 5-2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG