Trút mưa dao xuống vợ chồng hàng xóm sau cuộc cãi vã

Bị cáo Khánh tại phiên tòa Phúc thẩm tối cao
Bị cáo Khánh tại phiên tòa Phúc thẩm tối cao
Bất đồng chuyện mở lối đi và hai bên lời qua tiếng lại, Khánh đã trút mưa dao vào vợ chồng hàng xóm khiến nạn nhân bị giảm sức khỏe tổng cộng hơn 60%. Khánh bị tòa xử 18 năm tù về tội giết người.

Sáng 22/4, tại Hải Phòng, TAND tối cao xét xử phúc thẩm Lê Ngọc Khánh, sinh 1975, ở 5/82/30 Trần Nguyên Hãn, phường Cát Dài, quận Lê Chân, về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, gia đình Lê Ngọc Khánh và gia đình anh Nguyễn Văn Long ở đối diện nhau. Nhà Khánh mở cửa đối diện sang nhà anh Long nhưng vợ chồng anh Long, chị Huyền không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn. Đến 12h30 ngày 1-4-2013, Khánh đi làm về thì vợ là chị Nguyễn Thị Thành bảo: “Bịt cửa lại đi không thì có chuyện xảy ra”.

Thấy vậy, Khánh chạy sang nhà anh Long và hai bên cãi nhau. Đến khi chị Huyền nói “như thế này thì vít cửa lại”, Khánh bực tức quát: “Như vậy là chúng mày dồn tao vào bước đường cùng rồi”. Sau đó, hắn chạy về nhà lấy con dao nhọn. Khi thấy anh Long ngồi trên xe máy chuẩn bị đi làm, Khánh chém thẳng vào đầu làm vỡ mũ bảo hiểm và làm anh Long bị thương vào cằm. Anh Long sợ hãi bỏ chạy vào trong nhà thì Khánh tiếp tục cầm dao đuổi theo, chém sượt vào vai.

Thấy chồng bị chém, chị Huyền cầm cán chổi nhựa đẩy Khánh ra thì cũng hắn chém bất tỉnh. Thấy anh Long đứng ở gần phòng khách, Khánh tiếp tục xông vào chém nhiều nhát. Gây án xong, Khánh mang dao đến nhà anh Lê Văn Dũng, sinh 1972, ở 64/30 phố Trần Nguyên Hãn, giấu ở ban công. Chị Thành vợ Khánh sau đó đã mang con dao nộp cơ quan điều tra. Theo kết luận giám định pháp y, anh Long bị giảm 20% sức khỏe và chị Huyền bị giảm 42% sức khỏe.

Đã từng 3 lần vào tù cùng về tội Cướp giật tài sản (án số 206/HSST TAND quận Lê Chân xử phạt 6 tháng tù; án số 91/HSST TAND quận Lê Chân xử phạt 18 tháng tù; án số 589/HSST TAND TP xử phạt 3 năm tù) mà Khánh không chịu tỉnh ngộ, tiếp tục gây họa để rồi phải hầu tòa. Do phạm tội “Giết người”, thuộc trường hợp “giết nhiều người, có tính chất côn đồ” nên HĐXX án sơ thẩm đã tuyên phạt Khánh 19 năm tù theo khoản 1 Điều 93 BLHS.

Sau khi bản án sơ thẩm kết thúc, bị cáo Khánh có làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo trình bày những tình tiết mới như đã tác động gia đình bồi thường đầy đủ cho nạn nhân theo bản án sơ thẩm, phía gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo… 

Sau khi xem xét các tình tiết mới và kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Khánh từ 19 năm tù xuống 18 năm tù về tội Giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS.

Theo Thu Ninh

Theo An ninh Hải phòng
MỚI - NÓNG
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
TPO - Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.