Truy bắt hung thủ vụ cướp của giết người dã man

Truy bắt hung thủ vụ cướp của giết người dã man
Ngày 4/3, Công an TP Hà Nội đã huy động lực lượng, tập trung điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ cướp của giết người với thủ đoạn rất dã man vừa xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Nạn nhân trong vụ án này là ông Đỗ Bá Dục, sinh năm 1946, trú tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, làm nghề chạy xe ôm. Cơ quan công an cho biết, khoảng 14h chiều 3.3, một số người dân phát hiện một xác chết là nam giới nằm dưới mương nước ở thôn Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm và thu thập lời khai của các nhân chứng.

Bước đầu, cơ quan công an đã xác minh được một số tình tiết liên quan đến vụ án như sau: Đêm 2.3, ông Đỗ Bá Dục được một thanh niên thuê chở từ điểm chờ xe buýt ở ngay cổng chợ Long Biên đi về Mỹ Đình - Từ Liêm với giá thỏa thuận là 35.000 đồng.

Khi đến đường rẽ vào thôn Nhân Chính (gần khu vực nghĩa trang), người thanh niên bất ngờ rút dao giấu sẵn trong người tấn công, gây thương tích cho người lái xe ôm ở vùng cổ và hai tay. Không dừng lại ở đó, người này tiếp tục hành hung và sau đó lôi nạn nhân, dìm xuống mương nước ở gần đó.

Sau khi sát hại ông Dục, hung thủ cướp chiếc xe máy Wave An-pha mang biển kiểm soát 29S7 - 1555 cùng một số giấy tờ như giấy phép lái xe của nạn nhân, đăng ký xe máy mang tên Đỗ Xuân Hồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Theo Thanh niên/TTXVN

MỚI - NÓNG