Truy bắt kẻ chủ mưu vụ đầu độc rừng thông lớn nhất Tây Nguyên

Thực nghiệm hiện trường vụ đầu độc hơn 10ha rừng thông
Thực nghiệm hiện trường vụ đầu độc hơn 10ha rừng thông
TPO - Cơ quan chức năng huy động gần 100 cảnh sát bảo vệ tại buổi thực nghiệm hiện trường vụ hủy hoại rừng thông lớn nhất từ trước đến nay ở Tây Nguyên. Đối tượng cầm đầu vụ án gây xôn xao dư luận này đã bỏ trốn và đang bị truy bắt.

Ngày 31/5, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ đầu độc hơn 10ha rừng thông tại tiểu khu 292, lâm phần thuộc địa bàn xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng). Hơn 100 cảnh sát được huy động để bảo vệ tại buổi thực nghiệm hiện trường này.

3 nghi can Ngô Văn Diệm (35 tuổi, tạm trú thôn 10, xã Tân Thanh, Lâm Hà), Nguyễn Văn Lợi (23 tuổi, ngụ thôn An Bình, xã Đan Phượng, Lâm Hà) và Dương Văn Hồng (52 tuổi, trú xã Nam Hà, huyện Lâm Hà)) được đưa tới hiện trường trong sự theo dõi của gần 100 cảnh sát.

Truy bắt kẻ chủ mưu vụ đầu độc rừng thông lớn nhất Tây Nguyên ảnh 1 Đưa 3 nghi can đi thực nghiệm hiện trường

Các nghi can đã lần lượt thực hiện lại hành vi khoan lỗ trên thân cây thông (đoạn gần gốc cây) rồi đổ thuốc độc vào cho cây chết dần. Mục đích đầu độc thông là làm cho cây rừng chết hàng loạt để lấn chiếm đất lập vườn cà phê, mua bán, san nhượng…

Truy bắt kẻ chủ mưu vụ đầu độc rừng thông lớn nhất Tây Nguyên ảnh 2 Thực hiện lại hành vi khoan lỗ, tiêm thuốc độc vào thân cây thông

Trước đó, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội là suốt thời gian dài, đã đầu độc làm chết trắng hơn 10ha rừng thông với khối lượng gỗ bị thiệt hại lên tới 239m3.

Cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa khởi tố bị can đối với Bạch Đình Kế (37 tuổi, ngụ xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) và đang triển khai lực lượng truy bắt do đối tượng đang bỏ trốn.

Theo lời khai của các nghi can nói trên và kết quả điều tra bước đầu của cơ quan chức năng, Kế được xác định là kẻ chủ mưu vụ phá rừng nghiêm trọng này, thuê Diệm tổ chức phá rừng để chiếm đất.

Truy bắt kẻ chủ mưu vụ đầu độc rừng thông lớn nhất Tây Nguyên ảnh 3 Các vườn cà phê lấn dần vào rừng thông

Sau khi thỏa thuận ăn chia trong “phi vụ” này, Diệm đứng ra thuê lại một sốc đối tượng như Hồng, Lợi và một số đối tượng khác (hiện đang bỏ trốn) phá rừng. Thông tin ban đầu, đối tượng đầu độc thông được trả công 500 ngàn đồng/ngày, hoặc 30 triệu đồng/ha.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn để điều tra, làm rõ vụ hủy hoại rừng thông trên quy mô lớn.

MỚI - NÓNG