Truy bắt kẻ cướp đâm tài xế xe ôm sau 5 giờ gây án

Đối tượng Tuấn
Đối tượng Tuấn
Chiều 22/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Huỳnh Phúc Tuấn (16 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, lúc 20h tối 20/1, Tuấn thuê một tài xế xe ôm tên T. chở đến địa bàn phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên để gặp người quen. Đến đoạn đường vắng thuộc phường Khánh Bình, bất ngờ đối tượng dùng dao tấn công nạn nhân cướp tài sản. Tuy bị đâm nhiều nhát nhưng anh T vẫn ra sức chống trả quyết liệt và kêu cứu. Thấy không thể cướp được tài sản, Tuấn bỏ chạy bộ hòng tìm đường thoát thân.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Tân Uyên nhanh chóng đưa anh T. đi cấp cứu, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt hung thủ. Cùng lực lượng Công an, các “Hiệp sĩ” thuộc Đội phòng chống tội phạm phường Thái Hoà và phường Tân Phước Khánh cũng tham gia mai phục đón lõng đối tượng.

Nhận định đối tượng sẽ đi qua khu vực cầu Khánh Vân (điểm giáp ranh giữa Khánh Bình- Thái Hoà) nên các trinh sát và “Hiệp sỹ” chia làm nhiều tốp mai phục.

Khoảng 1h30 sáng 21/1, sau hơn 5 giờ mai phục, các anh đã phát hiện một thanh niên đang vác ba lô đi bộ trên cầu có dấu hiệu khả nghi nên phối hợp kiểm tra hành chính và phát hiện trong túi xách thanh niên này có một con dao Thái Lan.

Bước đầu đối tượng cho rằng, con dao trên mình trang bị dùng để gọt trái cây. Ngay sau đó, đối tượng được đưa về Công an phường Khánh Bình làm rõ hành vi đáng ngờ. Tại đây, Tuấn đã thừa nhận hành vi đâm tài xe ôm cướp tài sản.

Tuấn cho biết, từng có thời gian làm thợ hồ ở khu vực phường Khánh Bình nên đã mua sẵn 2 con dao và thuê xe ôm đến đây với ý định tấn công cướp tài sản.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG