Truy bắt nhóm đối tượng bắn nhau, bắn cả cảnh sát

Truy bắt nhóm đối tượng bắn nhau, bắn cả cảnh sát
TPO – Công an TP Hà Nội đang khẩn trương truy bắt ba đối tượng liên quan đến vụ xả súng lẫn nhau và bắn vào xe cảnh sát ở khu vực ngã năm Hàng Đào (Hoàn Kiếm, Hà Nội) rạng sáng 9 - 5.

> Dàn quân bắn nhau, bắn cả cảnh sát

Ba đối tượng Tuấn, Quý, Dũng (từ trái sang) đang bị truy bắt
Ba đối tượng Tuấn, Quý, Dũng (từ trái sang) đang bị truy bắt.

Ngày 13-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hà Nội, đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với ba đối tượng: Phạm Anh Tuấn (SN 1975, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Trịnh Minh Quý (SN 1984, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) và Trần Thế Dũng (SN 1976, ở phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) liên quan đến vụ xả súng thanh toán lẫn nhau rạng sáng 9-5 ở Hồ Gươm.

Đồng thời, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) cũng cho biết, đã khởi tố vụ án trên với năm tội danh: Giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng, không tố giác tội phạm và chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ điều tra, trước đây, Tuấn Anh (đang xác minh lý lịch - đàn em của Trần Thế Dũng) vay của Lê Quang Minh (SN 1987, ở Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) một khoản tiền, nhưng lâu không trả.

Bị đòi nợ nhiều lần, 20h ngày 8-5, Tuấn Anh nhờ Trần Thế Dũng đứng ra can thiệp. Dũng đã liên lạc với Minh, nói Minh không được đòi tiền của Tuấn Anh.

Minh đã nhờ Phan Trọng Vĩnh (SN 1974, ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội) – là anh xã hội của Dũng, đi nói chuyện phải trái.

Khi Minh chở Vĩnh tới quán nước trên đường Lê Thanh Nghị (Phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để gặp nhóm của Dũng, thì bị Dũng chửi bậy.

Thấy vậy, Minh và Vĩnh bỏ đi. Sau đó, cả hai tới uống nước tại đầu phố Cầu Gỗ (Phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tới 0h20 phút ngày 9-5, biết Vĩnh đang ngồi uống nước ở phố Cầu Gỗ, Dũng cùng Phạm Anh Tuấn và Trịnh Minh Quý điều khiển ô tô hiệu Madza tới gặp Vĩnh.

Khi vừa xuất hiện tại quán nước, Dũng đã lớn tiếng chửi bới, đồng thời rút khẩu súng quân dụng mang bên người đập vào đầu Vĩnh.

Vĩnh tránh được cú đập, lao vào tấn công Dũng. Dũng nổ súng bắn Vĩnh, nhưng không trúng.

Chưa hết, Dũng còn hô lớn để Tuấn và Quý (mỗi tên cầm một khẩu súng), lao tới khống chế Vĩnh.

Đúng lúc này, tổ công tác Công an Phường Hàng Bạc, Công an Quận Hoàn Kiếm đi tuần tới nơi, dùng loa yêu cầu nhóm thanh niên hạ vũ khí.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh, Tuấn và Quý bắn về chiếc xe của tổ công tác. Cửa kính xe bị vỡ, còn cánh cửa bên trái bị thủng. Sau đó, ba đối tượng lên ô tô của Dũng bỏ trốn.

Khám nghiệm hiện trường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Thành phố Hà Nội thu được nhiều vỏ, đầu đạn của súng K59 và súng colt bắn ra.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đang khẩn trương truy bắt ba đối tượng Dũng, Tuấn và Quý.

Theo Viết
MỚI - NÓNG