Truy bắt nhóm đối tượng phá hoại trạm cân

Truy bắt nhóm đối tượng phá hoại trạm cân
TP - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tổng cục Đường bộ về việc thiết bị của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 53 (Trạm cân lưu động số 53) bị một số đối tượng phá hoại.

Theo kế hoạch, từ ngày 7/8 đến 22/8/2015, Trạm cân lưu động số 53 được đặt tại Km 134+100, quốc lộ 26 thuộc địa phận xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Khoảng 15h30 ngày 16/8, xuất hiện một nhóm thanh niên đi trên hai xe máy chạy tốc độ cao khi vọt qua Trạm cân đã dùng chân đạp đổ các chóp nón bảo vệ khu vực bàn cân và một mắt thần đặt tại bàn cân B, rồi bỏ chạy vào các đường nhánh và rẫy lô cà phê. Hậu quả làm hư hỏng 10 chóp nón bảo vệ, mắt thần bị méo mó không ghi được hình ảnh, buộc Trạm phải tạm ngưng hoạt động để sửa chữa. Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng liên ngành gồm PC 67, PC 64 và Thanh tra Sở đã truy đuổi nhưng do không nắm rõ địa bàn nên không bắt được các đối tượng trên. Hiện, các lực lượng chức năng vẫn truy tìm các đối tượng phá hoại để xử lý theo quy định của pháp luật.  

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.