Truy bắt tiếp ba đối tượng đánh dân ở Tiên Lãng

Truy bắt tiếp ba đối tượng đánh dân ở Tiên Lãng
TP - Sau gần một tháng điều tra vụ côn đồ đánh bị thương một số người dân thôn Trâm Khê (xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng), Công an huyện Tiên Lãng vừa tiếp tục triển khai lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan, gồm Phan Tiến Thành (ở phường Thành Tô, quận Hải An), Vũ Tuấn Long và Doãn Đức Chiến (22 tuổi, đều ở phường Gia Viên, quận Ngô Quyền). Tuy nhiên, cả ba đối tượng này hiện đang bỏ trốn.

> Côn đồ hành hung dân: Lãnh đạo Tiên Lãng đối thoại với dân
> Chính quyền, công an có mặt lúc côn đồ đánh dân Tiên Lãng?

Đến nay, Công an huyện Tiên Lãng xác định được 7 trong số khoảng 50 đối tượng côn đồ tham gia đánh người dân thôn Trâm Khê. Bốn đối tượng đã bị bắt giam là Bùi Xuân Huy (tức Huy “tép”, 19 tuổi), Doãn Đức Trung (19 tuổi, em trai Doãn Đức Chiến), Nguyễn Công Thành (26 tuổi) và Kiều Quang Hoàng (20 tuổi) đều ở Hải Phòng. Cơ quan CA cũng kêu gọi các đối tượng côn đồ còn lại ra đầu thú.

Cơ quan điều tra cũng bước đầu xác định có ít nhất hai nhóm côn đồ tham gia vụ hành hung và đang điều tra làm rõ kẻ chủ mưu đứng sau thuê đám côn đồ đến đánh người dân thôn Trâm Khê.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG