Truy đuổi, bắt tên cướp giật túi xách đi xe máy

Đối tượng Tùng tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Tùng tại cơ quan điều tra.
TPO - Phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy chở theo vợ con đeo túi xách, Tùng đã áp sát và giật chiếc túi rồi phóng ga bỏ chạy.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h22 ngày 27/8, tại đường Vũ Tông Phan (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, Trịnh Văn Tùng (SN 1992, trú tại xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) điều khiển xe máy không BKS, di chuyển theo hướng cầu Khương Đình ra Ngã Tư Sở.

Khi đi đến đường Vũ Tông Phan, Tùng phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy, chở theo vợ con đã áp sát, giật chiếc túi rồi phóng ga bỏ chạy.

Lúc này, nạn nhân và nhiều người dân hô hoán, đuổi theo. Tùng, bỏ chạy đến cổng trường Nguyễn Trãi thì bị tổ công tác Công an phường Khương Trung bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận, do cần tiền để đi chơi dịp nghỉ lễ và trả nợ, nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG