Truy đuổi tóm gọn kẻ cướp xe taxi Mai Linh

Các lực lượng phối hợp cùng quần chúng nhân dân truy bắt đối tượng (giữa)
Các lực lượng phối hợp cùng quần chúng nhân dân truy bắt đối tượng (giữa)
Sau một thời gian truy đuổi cùng sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã tóm gọn kẻ cướp xe taxi Mai Linh.

Vào khoảng 01h00 sáng ngày 24/1, Thiếu úy Trương Mạnh Cường, cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất và Thượng sỹ Võ Nguyễn Hoàng Minh Tuấn thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động trong khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ, phường 1, quận Tân Bình, thì nhận được tin báo có 1 chiếc taxi màu xanh lá cây loại 07 chỗ, hiệu Mai Linh liên quan đến một vụ cướp.

Với tinh thần cảnh giác, khoảng 3 phút sau, hai đồng chí trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện chiếc xe taxi chạy ngược chiều từ đường Phan Đình Giót ra đường Hoàng Văn Thụ. Thấy hành vi nguy hiểm của chiếc taxi hai đồng chí sử dụng xe mô tô đặc chủng lập tức truy đuổi.

Chiếc taxi thấy có lực lượng truy đuổi liền tăng ga chạy ngược chiều đường Hoàng Văn Thụ lên cầu vượt Cộng Hòa. Phán đoán đây có thể là chiếc xe liên quan đến vụ cướp theo tin báo nên các đồng chí nhanh chóng báo cáo vụ việc về Ban chỉ huy đơn vị xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời tiếp tục dùng xe môtô đặc chủng truy đuổi gắt gao đối tượng.

Trong lúc truy đuổi chiếc xe từ đường Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa ra đường Trường Chinh thì chiếc xe liên tục lạng lách, ép xe của lực lượng truy đuổi cũng như người dân đi đường, tuy nhiên hai đồng chí vẫn kiên quyết đuổi theo đối tượng đến cùng và tri hô để nhận được hỗ trợ từ người dân.

Sau một thời gian truy đuổi đối tượng và nhận được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân các đồng chí đã dừng được chiếc xe taxi tại giao lộ Trường Chinh và Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khống chế, yêu cầu đối tượng ra khỏi xe ô tô.

Truy đuổi tóm gọn kẻ cướp xe taxi Mai Linh ảnh 1

Xe taxi 51F-320.91.

Sau ít phút ngoan cố không chấp hành yêu cầu của lực lượng Cảnh sát giao thông, đối tượng đã phải bước ra khỏi chiếc taxi. Được sự hỗ trợ của Công an phường 15, quận Tân Bình và 2 cán bộ khác của Đội CSGT Tân Sơn Nhất là Thiếu tá Trần Thanh Dân, Trung úy Dương Quốc Huy, các đồng chí đã đưa người và phương tiện về Công an phường 15, quận Tân Bình.

Xác minh sơ bộ tại Công an phường 15, quận Tân Bình, đối tượng khai nhận tên là Châu Khắc Thành, 22 tuổi, thường trú tại Thanh Hóa; chiếc xe taxi bị cướp mang biển số 51F-320.91.

Qua xác nhận tin báo từ Công an phường 7, quận 3 được biết đối tượng trước đó lợi dụng sơ hở của tài xế taxi là anh Trần Minh Trí đã cướp chiếc xe taxi Mai Linh màu xanh mang biển số 51F-320.91 tại phường 7, quận 3 sau đó lái xe bỏ chạy về phía quận Tân Bình.

Đối tượng cùng tang vật có liên quan vụ việc trên đã được Công an phường 15, quận Tân Bình bàn giao Công an phường 7, quận 3 tiếp tục điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

Tại Công an phường 7, quận 3, qua điều tra xác minh đối tượng Thành đã bỏ đi khỏi địa phương nơi cư trú hơn một tháng nay không có liên lạc để vào sống trong TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, khi xét nghiệm ma túy tại Bệnh viện quận 3 đối tượng cũng cho kết quả dương tính với chất amphetamine.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.