Truy nã kẻ bắn xuyên má người yêu

Vết máu tại nhà chị Hồng sau khi bị Ngọc bắn xuyên gò má
Vết máu tại nhà chị Hồng sau khi bị Ngọc bắn xuyên gò má
Sau khi bắn người yêu, Ngọc đưa Hồng vào bệnh viện cấp cứu rồi bỏ trốn. The giám định, khẩu súng Ngọc dùng là súng tự chế, thuộc loại vũ khí quân dụng có thể gây sát thương.

Ngày 17/6, công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định truy nã toàn quốc với Trương Văn Ngọc (41 tuổi, ở phường Tân Lập, TP Buôn Mê Thuộc, Đắk Lắk).

Khoảng 10h30 ngày 11/3, Trương Văn Ngọc cùng người yêu tên Hồng (42 tuổi) đang vui đùa tại nhà riêng, bất ngờ Ngọc dùng súng bắn vào gò má bên trái khiến bạn gái bị thương nặng.

Sau khi bắn người yêu, Ngọc đưa Hồng vào bệnh viện cấp cứu rồi bỏ trốn. Hung thủ là người chuyên sống bằng nghề cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.

Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng, khẩu súng Ngọc dùng để gây án là súng tự chế, thuộc loại vũ khí quân dụng có thể gây sát thương.

Từ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an kết luận, hành vi của Trương Văn Ngọc đủ yếu tố cấu thành tội Giết người và tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi 

Theo Tr.Thường

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.