Truy phong thượng úy biên phòng hy sinh khi bắt tội phạm

Truy phong thượng úy biên phòng hy sinh khi bắt tội phạm
TP - Chiều 14/10, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết, Bộ Tư lệnh BĐBP đã quyết định truy phong vượt cấp từ trung úy lên thượng úy đối với trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lù Văn Hinh (trinh sát viên thuộc Phòng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Điện Biên).

> Đối tượng ma túy đâm chết trung úy biên phòng

> Những tấm gương sáng trong lòng dân
> Núi rừng Tây Bắc nhớ thương anh

Anh Hinh vừa hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy. Sáng 14/10, lễ viếng thượng úy Hinh đã được tổ chức trọng thể tại Bộ chỉ huy BĐBP Điện Biên.

Trưa 13/10, tại bản Na Hôm (xã Mường Nhà, huyện Điên Biên, tỉnh Điện Biên), trong khi cùng đồng đội kiểm tra, truy bắt hai đối tượng đi xe máy 27H2 4955 vận chuyển 40g heroin và 400 viên ma túy tổng hợp, tổ công tác của thượng úy Lù Văn Hinh bị một trong hai đối tượng dùng dao tấn công, khiến anh và hai đồng đội bị thương.

Sau khi cùng đồng đội khống chế thành công các đối tượng, thượng úy Hinh gục xuống và qua đời lúc 13 giờ 10 cùng ngày, tại Phòng khám đa khoa xã Mường Nhà. Hai đồng đội của anh là thiếu úy Nguyễn Trọng Hiếu và thiếu úy Nguyễn Đăng Tiến đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Chiều 13/10, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên thăm hỏi, động viên các anh Hiếu và Tiến, đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm của các đồng chí trong tổ phá án.

Thượng úy Lù Văn Hinh sinh ngày 9/7/1978, quê thị xã Mường Lay (Điện Biên), nhập ngũ năm 1997; đã có một vợ và 2 con nhỏ sinh năm 2003 và 2007. Anh đã tham gia phá hơn 10 chuyên án ma túy lớn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG