Truy sát bạn gái bằng axit, bảy người vạ lây

Truy sát bạn gái bằng axit, bảy người vạ lây
TPO - Mâu thuẫn với bạn gái, trưa nay (3/11), Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) dùng bịch axit truy sát, làm tổng cộng 8 người bị thương. Dũng bị công an bắt sau đó.

Truy sát bạn gái bằng axit, bảy người vạ lây

> Nữ lễ tân nhà hàng bị tạt axit dã man
> Nghi án cán bộ thuế tạt axít Việt kiều vì ghen

Hiện trường vụ tạt axit kinh hoàng
Hiện trường vụ tạt axit kinh hoàng.

Khoảng 12h45 trưa nay, Dũng đi xe Air Blade màu đỏ đến địa chỉ 125 Nguyễn Văn Cừ, quận 5 thì dừng chờ bạn gái (đang làm việc tại một công ty gần đó). Thấy bạn cùng 4 cô gái bước ra từ căn nhà 127 Nguyễn Văn Cừ đón taxi, Dũng cầm bịch chứa axit hất thẳng vào nhóm 5 cô gái. Hai người trong số đó dính axit nặng kêu la, 3 người còn lại bị nhẹ bỏ chạy vào các nhà lân cận lánh nạn.

Nhiều người dân chứng kiến cho biết, trong lúc một cô gái chạy vào nhà của bà Tăng Thuý Hà (50 tuổi) để lánh nạn, Dũng truy đuổi, tạt axit vào cô gái này khiến bà Hà cũng bị vạ lây.

Axit dính vào mặt khiến bà Hà bị té ngã, được người dân đưa đi cấp cứu. Hai cháu của bà Hà là Trần Thục K. và Lê Thị Mỹ X. (cùng 11 tuổi) ngồi cạnh đó cũng bị a xít rơi trúng, nên được người dân đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Nền đất, gốc cây vẫn còn dấu vết axit
Nền gạch, gốc cây vẫn còn dấu vết axit.

Gây án xong, Dũng lên xe máy phóng đi nhưng bị người dân và lực lượng chức năng truy đuổi. Dũng bị bắt sau đó khi trên đường trốn chạy sang quận 4 lánh nạn.

Theo thông tin ban đầu, do mẫu thuẫn với bạn gái nên Dũng nảy sinh ý định tạt a xít để trả thù và gây ra hậu quả đau lòng trên.

Đông Sơn

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.