Truy sát bạn học giữa sân trường

Truy sát bạn học giữa sân trường
Do có mâu thuẫn từ trước, sáng 4-12, C rủ thêm một số người bạn học mang theo dao và gậy sắt đến trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 4 (TP HCM). Sau màn đấu võ mồm, nhóm của C rút dao tấn công "đối thủ" khiến 2 học sinh bị chém trọng thương ở đầu, lưng và ngực...

Truy sát bạn học giữa sân trường

Vụ truy sát kinh hoàng diễn ra trong khuôn viên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 4, TP.HCM
Vụ truy sát kinh hoàng diễn ra trong khuôn viên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 4, TP.HCM. Ảnh: An ninh thủ đô

Ngày 7-12, Công an quận 4, TP.HCM đã tạm giữ hình sự 3 học sinh của Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 4 (số 64-66 đường Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích gồm: Nguyễn Mạnh C, Vũ Thanh H và Huỳnh Văn Tr (đều SN 1993, cùng ở quận 4, TP.HCM). Liên quan đến vụ ẩu đả kinh hoàng vào sáng 4-12, Công an quận 4 đang kiến nghị trung tâm nói trên tiến hành xử lý kỷ luật thêm một số học sinh khác.

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn với nhau từ trước nên khoảng 11h trưa 3-12 một nhóm học sinh khối lớp 8 đang theo học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 4, trong đó có Cao Minh Q, Nguyễn Lê Minh N (cùng SN 1994, trú quận 4, TP.HCM) đã chặn đường Nguyễn Mạnh C tại một con hẻm gần trung tâm để… hỏi tội. Vụ việc được nhiều người đi đường phát hiện, kịp thời can ngăn nên không có ẩu đã xảy ra và 2 nhóm học sinh bỏ ra về.

Tuy nhiên sáng 4-12, C rủ thêm một số người bạn học, trong đó có Vũ Thanh H và Huỳnh Văn Tr mang theo dao và gậy sắt đến trường. Khoảng 8h45 cùng ngày, tranh thủ giờ ra chơi nên nhóm của C gọi nhóm học sinh lớp 8 lên sân thượng của trung tâm để “nói chuyện phải quấy”.

Sau màn đấu võ mồm, 2 nhóm học sinh xông vào đánh đấm túi bụi. Bất ngờ nhóm của C rút dao tấn công nhóm học sinh lớp 8 tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Sau đó 2 nhóm học sinh rượt đuổi nhau bằng dao và gậy sắt chạy lòng vòng quanh nhiều lớp học.

Khi nhóm học sinh truy sát ngang qua lớp 10N3 thì Trần Xuân Th (lớp trưởng) chạy ra can ngăn cũng bị dính nhiều nhát dao vào tay. Hậu quả cuộc ẩu đả giữa 2 băng nhóm học sinh là 2 học sinh khối lớp 8 là Q và N bị chém trọng thương ở đầu, lưng và ngực; C cũng bị thương nhẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường 2, quận 4 đã có mặt tại hiện trường đưa 4 học sinh đi cấp cứu; đồng thời thu giữ một số hung khí gồm: 4 con dao, 1 thanh sắt nhọn. Sau đó có gần 10 học sinh bị mời về trụ sở công an làm việc.

Qua sàng lọc đến nay, Công an quận 4 đã tạm giữ 3 học sinh nói trên để điều tra, xử lý. Hiện Công an quận 4 đang phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 4 để tiếp tục làm rõ, xử lý kỷ luật các học sinh có liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng nói trên.

Theo Anh Duy
An ninh thủ đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG