Truy sát kinh hoàng ở quán cà phê, một người bị đâm thủng thận

Đối tượng Trần Quang Mạnh tại cơ quan công an.
Đối tượng Trần Quang Mạnh tại cơ quan công an.
TPO - Mạnh và Phong truy đuổi và dùng ly đánh anh Trị. Nạn nhân bỏ chạy được một đoạn thì bị Mạnh và Phong đuổi kịp. Lúc này, Mạnh dùng dao đâm 2 nhát vào vùng thắt lưng anh Trị.

Sáng 9/8, Thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Quang Mạnh (SN 1996, ngụ ấp 5, xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, tạm trú tại 516B Nguyễn Thị Thập, Phường 6, TP Mỹ Tho) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 4/8, trong khi chờ vợ khám bệnh ở Bệnh viện Quân Y 120, anh Nguyễn Quốc Trị (SN 1985, ngụ 156/7 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, TP Mỹ Tho) ra uống cà phê ở một quán nước phía trước cổng bệnh viện. Tại đây, anh Trị bị hai đối tượng là Trần Quang Mạnh và Trần Thế Phong (SN 1992) tấn công.

Khi bị hai đối tượng này dùng ly nước đánh, anh Trị bỏ chạy. Được một đoạn, nạn nhân bị Mạnh và Phong đuổi kịp. Lúc này, Mạnh dùng dao Thái Lan đâm 2 nhát vào vùng thắt lưng anh Trị, gây thủng thận.

Ngay sau đó nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. 
Còn Mạnh và Phong sang Bến Tre lẫn trốn. Đến trưa ngày 7/8, hai đối tượng này đã ra đầu thú tại cơ quan CSĐT công an TP Mỹ Tho. 

Cơ quan CSĐT công an TP Mỹ Tho cho phép gia đình bảo lãnh Trần Thế Phong về vì đối tượng này không trực tiếp gây thương tích cho bị hại.

Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Quang Mạnh thừa nhận hành vi đâm anh Trị. Theo Mạnh, do bị anh Trị đánh trước đó nên khi nhìn thấy anh này ngồi uống cà phê, Mạnh nảy ra ý định trả thù. Đội tượng này rủ Phong tới quán cà phê để tấn công anh Trị.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.