Truy sát người đang cứu cấp trong bệnh viện

Xông vào phòng cấp cứu chém người. Ảnh minh họa.
Xông vào phòng cấp cứu chém người. Ảnh minh họa.
TPO - Ngày 7/6, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã bắt giữ nghi can được xác định cầm đầu nhóm 20 người xông vào Bệnh viện Quốc Ánh (trên QL1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) chém 2 người đang cấp cứu tại đây.

Theo đó, nghi can bị bắt giữ là Sỳ Vĩnh Sáng (SN 1961, ngụ quận Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, liên quan đến vụ truy sát trong bệnh viện, công an đang truy xét các nghi can còn lại.

Trước đó, chiều 5/5, hai anh C.C.L (SN 1997, quê Trà Vinh) và T.M.Đ (SN 1988, quê Cà Mau) đi bơi thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại một hồ bơi ở quận Bình Tân. Sau đó, hai anh này bị nhóm thanh niên chém thương tích. Người dân đưa cả hai đi sơ cứu tại Bệnh viện Quốc Ánh.

Tuy nhiên, sau khi hai anh này vào bệnh viện sơ cứu tại phòng cấp cứu thì có gần 20 thanh niên mang hung khí xông vào tìm chém. Ban đầu nhóm thanh niên này chém nhầm khoảng 4 người đang ngồi trên ghế đá trước phòng cấp cứu bệnh viện.

Phát hiện chém nhầm nên cả nhóm đã xông vào phòng cấp cứu tìm hai anh L và Đ để chém, hậu quả cả hai anh này bị chém trọng thương. Sau khi gây án, cả nhóm tẩu thoát. Cả bệnh viện một phen hoảng hồn.

Hiện công an đang giám định thương tích của hai anh L và Đ để làm căn cứ xử lý theo pháp luật đối với những người chém hai anh này.

MỚI - NÓNG