Truy tìm đối tượng vi phạm dùng tuýp sắt tấn công CSGT

Trung úy Tuấn đang điều trị tại bệnh viện
Trung úy Tuấn đang điều trị tại bệnh viện
Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra và truy bắt đối tượng tấn công lại lực lượng CSGT, khiến một trung úy bị trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 26/6, tổ tuần tra kiểm soát giao thông (Công an huyện Chư Sê) đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô khách mang BKS 77B-00.xxx đang đón trả khách không đúng nơi quy định tại khu vực thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai).

Thấy vậy, tổ tuần tra đã yêu cầu chiếc xe dừng lại để làm việc. Tuy nhiên lái xe không chấp hành mà bất ngờ đâm xe vào tổ tuần tra rồi bỏ chạy với tốc độ rất cao.

Thấy chiếc xe có dấu hiệu bỏ chạy, Trung úy Bùi Ngọc Tuấn (Cảnh sát giao thông - Công an huyện Chư Sê) đã dùng xe mô tô đặc chủng để bám theo và liên tục ra tín hiệu yêu cầu dừng chiếc xe khách vi phạm. Tuy nhiên lái xe vẫn bất chấp, điều khiển xe lưu thông về hướng Đắk Lắk.

Khi tới cách cầu 110 khoảng 2km (thuộc địa bàn huyện Ea H’leo, Đắk Lắk), Trung úy Tuấn dừng được chiếc xe khách vi phạm.

Tuy nhiên, lái xe ô tô khách xuống xe, trên tay cầm 1 ống sắt (dài khoảng 1m) tỏ thái độ bất hợp tác và đe dọa: “Tao vi phạm gì mà chúng mày dừng xe tao”.

Trung úy Tuấn thông báo lỗi vi phạm: “Anh vi phạm đón trả khách không đúng nơi quy định, không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện và lao xe đâm thẳng vào chúng tôi”.

Nghe xong, lái xe khách đã bất ngờ dùng ống sắt lao vào tấn công Trung úy Tuấn gây thương tích.

Không những thế, khi có sự can thiệp của CSGT Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) đến hỗ trợ và người dân, lái xe khách nói trên còn cầm dao xuống uy hiếp để tháo chạy.

Ngay sau đó, Trung úy Tuấn được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện trong tình trạng gãy xương trụ tay trái và một số vết xây xước ngoài da. Sau phẫu thuật, hiện sức khỏe Trung úy Tuấn đã ổn định.

Hiện vụ việc đang được CA tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng Công an các địa phương tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.