Ninh Thuận:

Truy tìm đối tượng xông vào trường học hãm hiếp bé gái lớp 3

Trường học nơi xảy ra sự việc đáng tiếc với em N.
Trường học nơi xảy ra sự việc đáng tiếc với em N.
Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, đối tượng đe dọa bé N rằng nếu nói với bất kỳ ai, sẽ giết hết cả gia đình em.

Khoảng 6h ngày 13/5, phụ huynh em N. chở con đến trước cổng trường để bé đi bộ vào lớp rồi yên tâm quay ra đi làm. Đến trưa, khi bé N. về đến nhà kể việc xảy ra lúc sáng ở trường đã khiến bố mẹ bé bàng hoàng.

Người cha bé N. bức xúc kể, trưa cùng ngày bé về đến nhà khóc lóc kể, khi đi lên cầu thang để vào lớp thì gặp một người đàn ông mặc quần ngắn, áo thun, tóc nhuộm vàng, cao khoảng 1mét 50 chặn em lại.

Hắn uy hiếp và lôi em vào khu vệ sinh nữ của nhà trường. Rồi hắn tát vào mặt em, hăm dọa nếu kêu la sẽ cắt cổ.

Bé N. quá khiếp sợ không dám la. Hắn thực hiện hành vi hãm hiếp xong còn đe dọa nếu nói với bất kỳ ai, sẽ giết hết cả gia đình em.

Vì sợ kẻ đồi bại giết mình và cả gia đình, nên cả buổi sáng N. vào lớp im lặng. Gần 10 giờ trưa, khi làm xong bài kiểm tra bé N. xin về.

Về đến nhà, bé òa khóc kể lại sự việc cho ba mẹ nghe. Tức tốc phụ huynh đưa em đến ngay bệnh viện khám.

Kết quả kiểm tra tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận cho thấy: “Âm đạo của em N bị rách và đang ra máu”.

Cơ quan CSĐT thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã vào cuộc truy xét.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.