Truy tìm thủ phạm phá rừng Khu bảo tồn Phong Điền

TP - Ngày 11/6, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa nhận được báo cáo từ lực lượng chức năng về tình trạng gỗ rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (rộng 41.508 ha) bị khai thác trái phép. Chính quyền bước đầu xác định được các đối tượng phá rừng tự nhiên này.

Theo ông Hùng, vào ngày 10/6, từ chỉ đạo của lãnh đạo huyện, lực lượng chức năng địa phương tiến hành kiểm tra tình trạng rừng bị phá thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, phát hiện, tịch thu hơn 10m3 gỗ rừng khai thác trái phép. Còn phía cơ quan kiểm lâm TT-Huế cho hay, Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền có xảy ra khai thác rừng tại Tiểu khu 57, 70 và một vài vị trí khác. Kiểm tra bước đầu, kiểm lâm phát hiện 31 cây rừng bị đốn hạ, chủ yếu là các loại gỗ dẻ, chua, dổi, dạ chồn.

Ông Trịnh Đức Hùng thông tin thêm, đối tượng chặt phá rừng là dân huyện A Lưới, giáp ranh Phong Điền. Tình trạng này xảy ra từ sau khi đường 71 được mở rộng.

“Trong số đối tượng cưa, chặt gỗ rừng ở khu bảo tồn thời gian gần đây, không có ai là người Phong Điền. Gỗ khai thác lậu không đưa về vùng đồng bằng Phong Điền do qua nhiều trạm, chốt kiểm soát lâm sản, mà được lâm tặc chuyển sang địa bàn A Lưới”, ông Hùng khẳng định.

MỚI - NÓNG