Vụ 5 casino quốc tế bị tập kích:

Truy tìm việc 'chạy' GPKD 'trò chơi có thưởng' cho Saigon Food Center

Truy tìm việc 'chạy' GPKD 'trò chơi có thưởng' cho Saigon Food Center
TP- Hôm nay (12/6), Ban chuyên án điều tra hành vi đánh bạc tại 5 câu lạc bộ “trò chơi có thưởng” (Club “TCĐTCT”) đã chuyển sang giai đoạn điều tra mới.

Đó là việc triệu tập làm rõ hành vi đánh bạc của các con bạc, cùng với việc giải đáp câu hỏi vì sao Saigon Food Center, đơn vị liên doanh với Cty 990 của CA TPHCM không đủ tiêu chuẩn cấp phép nhưng vẫn có giấy phép?  

Được biết, những ngày qua, 7 đối tượng bị khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng, gồm: Lê Thị Hồng Nhung, Lê Anh Tuấn, Trần Minh Phúc, Dương Quang Huy (tức Cáo),Trương Quang Hoa (Việt kiều Mỹ, tức Timmy Quang Hoa), Steven Lam Sang (quốc tịch Malaysia); Zao Cheng Cheng (quốc tịch Trung Quốc) đã thành khẩn khai nhận với cơ quan điều tra về hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Tuy nhiên, khi giai đoạn điều tra càng vào sâu, càng cho thấy hành vi tổ chức đánh bạc của nhóm đàn em Năm Cam mà Cường “nghiện” (Đào Quang Cường)  là người cầm đầu, đã vươn ra như vòi bạch tuộc ở phía Nam.

Thời gian qua, có lẽ do “nằm gai nếm mật” ở Sài thành quá lâu cùng với kinh nghiệm từ khi còn dưới trướng Năm Cam, nên Cường “nghiện” biết rằng thế giới casino vùng đất này đã không còn bình yên nên đã chuyển mục tiêu kinh doanh xuống vùng biển.

Và khi Royal Club ở khách sạn Dic-star (đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu) mở, nhóm Cường “nghiện” với vai trò là đại diện ra mặt của Lê Thị Hồng Nhung, Lê Anh Tuấn những chuyến xe 12 chỗ xuôi ngược đưa các con bạc trong nước từ TPHCM xuống nơi này vừa đánh bạc, vừa nghỉ ngơi.

Để đại diện vai trò dắt mối của nhóm, Nhung cắt cử anh họ là Trần Minh Phúc có mặt ngay trong Royal Club để sau mỗi 10 ngày, nhóm Nhung xuống nhận  tiền cò của chủ sòng đưa (2%), khoảng trên 200.000 USD/lần.

Hiện, những mối “quan hệ bên trong” tại Victoria Club (KS Duxton, 63 Nguyễn Huệ, quận 1), OV Club (KS Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, quận 5), Viva Cub (KS Legend,2A-4A Tôn Đức Thắng, quận 1) và De Palace (Saigon Food Center, 393B Trần Hưng Đạo, quận 1) cơ bản đã được Ban chuyên án xác định hoàn tất.

Riêng ở Viva Club đầu mối quan hệ giữa Jang Kwang Ho (đại diện giới chủ người Hàn Quốc), làm Tổng quản lý Club này với nhóm dắt mối được “định vị” là cặp Kevin Đạt – D. và một nhân vật chuyên bán bảo hiểm bài cào tên Đức.

Tuy nhiên, một phát hiện nữa là việc ở De Palace Club. Vì theo giấy phép Saigon Food Center (đơn vị liên doanh của Cty 990, CA TPHCM) thuộc quản lý Cty dịch vụ ăn uống 990 với chức năng kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí và xét về tiêu chuẩn nơi này chỉ mang chuẩn 3 sao.

Song, không hiểu vì sao, địa điểm này lại có đủ “quyền lực” để xin được giấy phép Club “TCĐTCT”. Đó là câu hỏi mà Ban chuyên án đang đi tìm lời giải.

Cũng theo nguồn tin của Tiền phong, ngày hôm nay, các con bạc trong nước được Ban chuyên án lập biên bản hành vi đánh bạc quả tang sẽ có mặt tại trụ sở Tổng cục Cảnh sát phía Nam theo triệu tập của cơ quan điều tra.  

MỚI - NÓNG