Truy tìm vợ công an nghi vay hơn 100 tỷ đồng rồi bỏ trốn

TPO - Đối tượng Trần Thị Như Ý (vợ một cán bộ công an, có hộ khẩu thường trú tại TP Huế) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT-Huế phát thông báo truy tìm toàn quốc do liên quan đến nghi vấn vay mượn hơn 100 tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn.

Sáng 30/7, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan này vừa phát thông báo trên toàn quốc truy tìm đối tượng Trần Thị Như Ý (SN 1985, hộ khẩu thường trú 9/8/149 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, Huế; hiện trú 167 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, Huế), do liên quan nghi vấn vay mượn hơn 100 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Trước đó, bà Trần Thị Như Ý bị nhiều cá nhân tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số lượng lớn gây xôn xao dư luận tại Huế thời gian qua. 

Truy tìm vợ công an nghi vay hơn 100 tỷ đồng rồi bỏ trốn ảnh 1

Nhiều người viết đơn tố cáo Trần Thị Như Ý - vợ cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của người dân, Công an thành phố Huế đã thụ lý, xác minh. Do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, Công an thành phố Huế đã chuyển giao hồ sơ cho Công an tỉnh TT-Huế xem xét.

Qua xác minh, bà Ý hiện đang vắng mặt tại nơi cư trú và gia đình cũng như chính quyền địa phương không biết người này hiện đang ở đâu. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh TT-Huế đề nghị Cơ quan Cảnh sát, Điều tra Bộ Công an, Công an các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện đối tượng Trần Thị Như Ý thì thông báo cho cơ quan này theo địa chỉ số 44 đường Xuân Thủy, thành phố Huế; số điện thoại 0234.3823002, hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Đình Dũng theo số điện thoại 0913.449345.

Truy tìm vợ công an nghi vay hơn 100 tỷ đồng rồi bỏ trốn ảnh 2

Bà Trần Thị Như Ý đang bị cơ quan chức năng truy tìm để làm rõ một số nghi vấn liên quan tới vụ lừa đảo trăm tỷ.

Trước đó như tin đã đưa, Cơ quan điều tra Công an tỉnh TT-Huế tiếp nhận đơn tố giác cùng các chứng cứ của nhiều công dân liên quan đến bà Trần Thị Như Ý (ngụ đường Trần Phú, thành phố Huế; vợ của một cán bộ công an) về việc bị người này lừa vay mượn nhiều tỷ đồng để chiếm đoạt rồi bỏ trốn. 

Theo đơn tố giác, do biết chồng bà Ý công tác tại Công an tỉnh TT-Huế, nên mọi người tin tưởng và cho Ý vay số tiền lớn. 

Các bị hại cho Ý mượn tiền phần lớn làm nghề bán buôn áo quần, kinh doanh hàng gia dụng... Ngoài ra, những người làm đơn tố giác Ý lừa tiền không chỉ cư trú tại Huế mà còn có cả ở Hà Nội. 

MỚI - NÓNG
Bị cáo Lê Đức Thọ.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được giảm án 7 năm tù
TPO - Ở hai tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" và "Nhận hối lộ", ông Lê Đức Thọ được giảm lần lượt là 6 năm tù và 1 năm tù. Dù được giảm tới 7 năm tù nhưng cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre phải chấp hành mức án 21 năm tù.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Sau bữa sáng ở nhà cựu Bí thư Hà Nội, Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công cầu Vĩnh Tuy 2

Sau bữa sáng ở nhà cựu Bí thư Hà Nội, Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công cầu Vĩnh Tuy 2

TPO - Sau khi gặp nhau tại bữa ăn sáng ở nhà cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nhờ Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội tạo điều kiện được tham gia thi công cầu Vĩnh Tuy 2 và được chấp thuận. Để bù đắp chi phí "bôi trơn", bị can Nguyễn Duy Hưng đã gửi giá hơn 9,2 tỷ đồng. 
Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị cáo buộc nhận 750 triệu của Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị cáo buộc nhận 750 triệu của Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

TPO - Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị liên quan. Trong đó, bị can Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước 96,8 tỷ đồng và hưởng lợi 750 triệu đồng.
Bị cáo Lê Đức Thọ.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được giảm án 7 năm tù

TPO - Ở hai tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" và "Nhận hối lộ", ông Lê Đức Thọ được giảm lần lượt là 6 năm tù và 1 năm tù. Dù được giảm tới 7 năm tù nhưng cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre phải chấp hành mức án 21 năm tù.