Truy tố 2 đối tượng tiêu thụ tiền polymer giả

Truy tố 2 đối tượng tiêu thụ tiền polymer giả
Với nguồn tiền giả tuồn từ nước ngoài về, 2 đối tượng Võ Văn Quang (33 tuổi) và Nguyễn Văn Phi (36 tuổi, cùng ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) sử dụng tiền giả để mua thẻ cào điện thoại, thuốc lá, đồ uống,… nhằm chiếm đoạt tiền thật mệnh giá nhỏ hơn.

Vào đầu tháng 5/2014, đối tượng Võ Văn Quang kết nối với Nguyễn Văn Phi (bà con họ hàng với Quang) tổ chức đưa nguồn tiền giả đi tiêu thụ. Địa điểm 2 đối tượng sử dụng tiền giả (mệnh giá tiền giả là 100.000 đồng và 200.000 đồng) chủ yếu ở các tiệm tạp hóa mua thuốc lá, thẻ cào nhằm lấy lại tiền thừa là loại tiền thật.

Cụ thể vào khoảng 20h ngày 11/5, Quang và Phi đến tiệm tạp hóa của anh Huỳnh Tấn Thu (đóng tại xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) mua một gói thuốc lá đưa 100.000 đồng và được anh Thu trả lại 70.000 đồng tiền thật. Đến khi 2 đối tượng rời khỏi tiệm tạp hóa, anh Thu phát hiện tờ 100.000 đồng giả, anh Thu cùng người anh ruột đuổi theo.

Lần đến tiệm tạp hóa của ông Nguyễn Tấn Nghĩa (ngụ thôn 5, xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi), anh Thu phát hiện Quang và Phi đang dùng tiền giả mua hàng. Lúc này, anh Thu ập vào bắt giữ 2 đối tượng tiêu thụ tiền giả nhưng đối tượng Quang kịp thời chạy thoát, bỏ lại xe máy, số tiền giả và hàng hóa. Ngay sau đó, người dân thông báo lực lượng công an đến bắt giữ đối tượng Phi, đồng thời thu giữ trên 7 triệu đồng tiền giả tờ polymer mệnh giá 100.000 đồng.

Sau khi chạy trốn, Quang ẩn nấp tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ninh, Hà Nội, Bình Thuận,... Đến ngày 8/8/2014, trong lúc Quang cư ngụ tại nhà nghỉ ở xã Đức Lân (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi), Quang bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ theo quyết định truy nã.

Trong các ngày 9, 10 và 11/5/2014, 2 đối tượng trên sử dụng tiền giả đi tiêu thụ tại các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức và TP Quảng Ngãi. Theo thống kê, tổng số tiền giả mà 2 đối tượng đã tiêu thụ là 11 triệu đồng (trong đó có 7,5 triệu đồng tiền giả chưa kịp tiêu thụ). Qua công tác đấu tranh, đối tượng Võ Văn Quang là chủ mưu tung tiền giả tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện nay, Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ qua Viện kiểm soát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị truy tố 2 đối tượng Võ Văn Quang và Nguyễn Văn Phi, về hành vi lưu hành tiền giả.

Theo Hồng Long

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG