Truy tố 3 bị can trong vụ án “mua bán trẻ em“

Truy tố 3 bị can trong vụ án “mua bán trẻ em“
Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “mua bán trẻ em", đề nghị truy tố 3 bị can liên quan là Nguyễn Thị Kim Chi, Đặng Quang Hy (SN 1944, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) và Bùi Thị Lệ Thuần (SN 1962, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm).

> Bắt cóc trẻ ba tuổi sau khi bán hai con đẻ
> Hà Nội: Phá đường dây mua bán trẻ em làm gái mại dâm

Theo thông tin cơ quan CA cung cấp, đối tượng Nguyễn Thị Kim Chi (chị chồng của Thuần) trước đây công tác tại Bệnh viện bảo vệ và chăm sóc bà mẹ trẻ em (Bệnh viện C). Tuy đã nghỉ hưu nhưng Chi vẫn đến bệnh viện dò hỏi thông tin về các sản phụ không có khả năng nuôi con và trả tiền cho họ để nhận trẻ sơ sinh. Sau đó Chi tìm mối và bán cho những người có nhu cầu nhận con nuôi.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2009 đến nay, Chi cùng chồng là Đặng Quang Hy đã mua bán được 5 cháu bé để thu lời bất chính. Trong thời gian tìm “đối tác”, 2 vợ chồng trên đã thuê Bùi Thị Lệ Thuần nuôi giữ trẻ với giá 70.000 đồng/ngày/cháu. Tại thời điểm bị bắt giữ, cơ quan công an phát hiện một cháu bé vừa được các đối tượng mua về, đang nuôi giữ.

Cơ quan công an đang lập hồ sơ khởi tố các đối tượng trên.

Theo H.P.
Pháp luật Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.