Truy tố 3 bị can trong vụ buôn lậu 245 chiếc ngà voi

Truy tố 3 bị can trong vụ buôn lậu 245 chiếc ngà voi
TP - Viện KSND Tối cao đã ra quyết định truy tố 3 bị can trong vụ buôn lậu 245 chiếc ngà voi – đưa về từ một nước châu Phi vào Việt Nam để tuồn sang Trung Quốc.

Lô hàng 4.000 kg cá khô ướp muối trị giá 5.580 USD (thực ra bên trong container giấu toàn ngà voi) của đối tượng Nguyễn Văn Thịnh (GĐ Cty Cổ phần XNK Đức Minh, trụ sở ở phố Đại La, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mua từ châu Phi để bán cho một cửa hàng ở Quảng Đông, Trung Quốc.

Khi xe container đã được kiểm hóa từ Hải Phòng về Gia Lâm, Hà Nội, các đối tượng phá dỡ các bao chứa cá khô, lấy 245 chiếc ngà voi chở về kho của Cty thì bị trinh sát của C14 phát hiện, bắt giữ.

Bị can Nguyễn Văn Thịnh bị truy tố về tội buôn bán hàng cấm. Hai cán bộ hải quan bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là Lê Trung Thu và Lê Xuân Trường - đều là nhân viên Chi cục Hải quan cửa khẩu khu vực 2 Hải Phòng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.