Truy tố cựu cảnh sát làm giả CMND

Truy tố cựu cảnh sát làm giả CMND
TP - Ngày 19/6, Viện KSND Tối cao truy tố Vũ Đức Quyền (SN 1989), cựu cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và 5 đồng phạm về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

> Cán bộ xã tiếp tay làm giả tài liệu xuất cảnh

Theo cáo trạng, do muốn có tiền tiêu xài cá nhân, khoảng tháng 11/2011, 6 bị can phối hợp với nhau để làm giả 2 bằng tốt nghiệp đại học, nhập hộ khẩu, thay tên đổi họ, làm CMND, hộ chiếu giả cho Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986, quê Vĩnh Phúc) và Vũ Thành Tín (SN 1986, quê Hải Dương) đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục xuất cảnh bằng giấy tờ giả vào ngày 23/12/2012, Dũng và Tín bị Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phát hiện bắt giữ. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện, từ tháng 7/2011 đến 1/2012, Quyền đã lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao để làm giả CMND cho 15 người khác và được bị can Phạm Thành Trung (SN 1977, quê Bình Dương) trả công tổng cộng 34 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.