Truy tố cựu Chủ tịch Cty liên doanh của Vinashin

Truy tố cựu Chủ tịch Cty liên doanh của Vinashin
TP - Ngày 13/12, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố bà Nguyễn Hồng Anh (SN 1974, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Cty Cổ phần Container Quốc tế CAS - gọi tắt là Cty CASCON) về tội danh cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.

> Vinashin, Vinalines ‘quên’ gần 200 container tại cảng

Theo cáo trạng, năm 2005, Cty Liên doanh Container Vinashin - TGC được thành lập, trong đó Vinashin giữ 55% cổ phần. Năm 2010, Cty liên doanh này đổi tên thành CASCON và Vinashin chỉ còn nắm giữ 25% vốn.

Trong giai đoạn điều hành Cty, bà Anh ký 2 hợp đồng vay vốn của Cty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy (VFC) và đem thế chấp kho thép cuộn, container.

Sau khi Cty VFC giải ngân gần 200 tỷ đồng và hơn 3,2 triệu USD, bà Anh lấy lý do “để lâu, hàng hóa sẽ bị han gỉ” để xin bán số tài sản thế chấp trên. Nhưng sau khi bán tài sản thế chấp, bà Anh không trả đủ tiền cho Cty VFC, gây thiệt hại cho Cty VFC hơn 32 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG